Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tiếp tục cải cách thể chế chính trị nhưng quyết không sao chép mô hình chế độ chính trị phương Tây
   2007-10-16 17:09:27    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc trọng thể sáng 15 tại Đại Lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của 2.237 đại biểu, đại diện cho hơn 73 triệu đảng viên.

Một số điểm đáng chú ý trong báo cáo là Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu năm 2020 đạt GDP bình quân đầu người cao gấp 4 lần năm 2000 (GDP bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2006 là 2.042 USD) trong khi giảm khai thác các nguồn tài nguyên và gia tăng nỗ lực bảo vệ môi trường; có kế hoạch tăng cường sự tham gia của những người ngoài Đảng vào các vị trí chủ chốt trong chính phủ, tăng cường dân chủ trong nhân dân, được Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đánh giá là "máu của chủ nghĩa xã hội" ; xây dựng "văn hóa bảo tồn" bằng cách hình thành cơ cấu ngành công nghiệp vừa thân thiện với môi trường vừa sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng (lần đầu tiên được đề cập đến trong một văn kiện chính trị của Trung Quốc)...

Báo cáo cũng khẳng định: "Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ dung thứ nạn tham nhũng hay bất cứ biểu hiện tiêu cực nào khác".

Người phát ngôn Đại hội 17, Lý Đông Sinh, cho biết thêm, việc sửa đổi Điều lệ Đảng lần này sẽ xác nhận phát triển quan khoa học và một số tư tưởng chiến lược trọng đại đã được đề ra trong thời gian từ 2002 đến nay.

Ông Lý Đông Sinh cũng khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành cải cách thể chế chính trị với tiền đề kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản của Đảng (gồm Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình và Tư tưởng "ba đại diện"), nhất quyết không sao chép mô hình chế độ chính trị của phương Tây.

Cũng theo người phát ngôn Lý Đông Sinh, các nhà lãnh đạo lớp trước của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Chu Dung Cơ sẽ tham dự Đại hội 17 với tư cách Đại biểu mời đặc biệt và có đầy đủ quyền như đại biểu Đại hội.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 21-10.