Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kiên trì phát triển hoà bình, thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà
   2007-10-08 16:27:02    CRIonline
Kể từ Đại hội lần thứ 16 của Đảng đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đao đã tính toán tổng thể hai đại cục trong nước và quốc tế, giương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, ứng đối ổn thoả tình hình quốc tế biến đổi phức tạp, triển khai rộng rãi giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, tích cực tham gia công việc quốc tế, đã bảo vệ hữu hiệu chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia, vị thế quốc tế và sự ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tiếp tục được nâng cao.

"Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng", quan hệ với các nước xung quanh của Trung Quốc đã được cải thiện hơn nữa. Mối liên kết kinh tế, thương mại và hợp tác tin cậy lẫn nhau với các nước ASEAN ngày càng được tăng cường, Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN năm 2006 lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Trung Quốc, trở thành cột mốc mới trong lịch sử quan hệ song phương; tích cực thúc đẩy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phát triển lành mạnh, ổn định và lâu dài; trung tuần tháng 8 năm nay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm các nước Trung Á và dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho bảo vệ an ninh quốc tế và khu vực, kiến tạo khu vực hài hoà; quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn-độ có bước tiến bộ vượt bậc, hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh; quan hệ với các nước láng giềng Triều Tiên, Hàn Quốc, Pa-ki-xtan, Việt Nam...phát triển hơn nữa.

Tăng cường đoàn kết và hợp tác với đông đảo các nước đang phát triển, sự hợp tác Nam-Nam không ngừng đi vào chiều sâu. Trung Quốc và châu Phi đã xây dựng mối quan hệ chiến lược kiểu mới "Tin cậy lẫn nhau về chính trị, hợp tác cùng thắng về kinh tế, giao lưu học tập, tham khảo lẫn nhau về văn hóa", Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện 48 nước châu Phi năm 2006 diễn ra tại Bắc Kinh, được coi là một sự kiện hoành tráng trong lịch sử nền ngoại giao Trung Quốc và lịch sử quan hệ Trung Quốc-châu Phi; năm 2004 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-A-rập được thành lập; sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước Mỹ la tinh và Ca-ri-bê được gắn bó hơn nữa.

Trung Quốc nỗ lực gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, không ngừng mở rộng qui mô và lĩnh vực tham gia hành động giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc, tích cực triển khai ngoại giao đa phương và tham gia hợp tác an ninh đa phương, đã góp phần bảo vệ hoà bình và ổn định của thế giới, thúc đẩy dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, cùng với cộng đồng quốc tế ứng phó các mối đe doạ mới và thách thức mới đặt ra cho toàn nhân loại. Trung Quốc còn tham gia giải quyết các vấn đề nóng hổi của quốc tế mang tính xây dựng.

Một trong những hành động giàu ý nghĩa sáng tạo nhất trong công tác đối ngoại của Trung Quốc là đã đề xuất chủ trương thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và phồn thịnh chung.

Thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà là sự phát triển hơn nữa trong thời kỳ mới của 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình. Quan điểm mới này đã thể hiện nguyện vọng thúc đẩy kết hợp lợi ích quốc gia của Trung Quốc với lợi ích chung của nhân dân các nước trên thế giới, cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của một nước lớn yêu chuộng hoà bình, bênh vực chính nghĩa và tôn trọng trật tự, phản ánh lên đòi hỏi mới đối với công tác ngoại giao trong phát triển và biến đổi của thế giới ngày nay và của Trung Quốc đương đại, làm phong phú hơn nữa lý luận và thực tiễn ngoại giao của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Đi con đường phát triển hoà bình, thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà là tư tưởng chiến lược quan trọng và quan điểm mới chỉ đạo công tác ngoại giao của Trung Quốc sẽ góp phần làm cho thế giới của chúng ta càng thêm đa dạng, đa sắc màu, càng thêm hoà mục và hài hoà, góp phần cùng với các nước trên thế giới thực hiện cùng có lợi, cùng thắng và cùng cùng phát triển.