Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vì Nhân dân phục vụ
   2007-09-25 09:14:01    cri
Trước sau như một đại diện cho lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, một lòng một dạ phục vụ nhân dân là tôn chỉ lập Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phục vụ nhân dân là hạt nhân của giá trị quan và đạo đức quan xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Mao Trạch Đông-Người sáng lập và lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từng nói rằng "Một tiêu chí nổi bật nữa khác với bất cứ chính đảng nào của người cộng sản là liên hệ mật thiết nhất với tầng lớp nhân dân đông đảo nhất. Một lòng một dạ phục vụ nhân dân, không xa rời quần chúng dù chỉ trong giây lát; tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân chứ không phải từ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người".

Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm nay lại một lần nữa nhấn mạnh rằng "Tôn chỉ căn bản của Đảng chúng ta là một lòng một dạ phục vụ nhân dân, mọi phấn đấu và công tác của Đảng đều vì gây hạnh phúc cho nhân dân, phải trước sau như một coi việc thực hiện tốt, bảo vệ tốt và phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất là điểm xuất phát và điểm tựa cho mọi công tác của Đảng và Nhà nước, làm bằng được phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân chia sẻ".

Vì nhân dân phục vụ cũng là hạt nhân của đạo đức quan xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Trong đời sống bình thường, phục vụ nhân dân có nghĩa là phải tận khả năng lo trước cho mọi người, mưu cầu có lợi cho người khác, có lợi cho xã hội để hành vi của mình có thể mang lại kết quả bổ ích cho người khác và xã hội.