Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đồng chí Giang Trạch Dân đề xuất Tư tưởng quan trọng "ba đại diện"
   2007-09-21 15:50:26    cri

Đứng trước thềm cửa Thế kỷ mới, xuất phát từ tình hình trong nước và ngoài nước, đứng trước nhiệm vụ lịch sử của Đảng cũng như nhờ có nhận thức rõ ràng và nắm bắt chính xác thực tế về xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc, mùa xuân năm 2000, Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nêu ra tư tưởng quan trọng "Ba đại diện", miễn là Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một trở thành đại diện trung thành với yêu cầu phát triển sức sản xuất xã hội tiên tiến của Trung Quốc, là phương hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, là đại diện trung thành của lợi ích căn bản thuộc tầng lớp nhân dân đông đảo nhất ở Trung Quốc, thì Đảng ta sẽ mãi mãi không bị thất bại.

Tư tưởng và yêu cầu của "Ba đại diện" đã giải đáp hơn nữa vấn đề quan trọng "xây dựng Đảng như thế nào và làm thế nào để xây dựng Đảng" trong điều kiện cải cách mở cửa và phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đó là một vấn đề luôn luôn liên quan tới tương lai và vận mệnh của Đảng và Nhà nước. "Ba đại diện " là kết luận khoa học qua suy nghĩ sâu sắc kinh nghiệm lịch sử của phong trào chủ nghĩa xã hội trên thế giới cũng như tổng kết sâu sắc kinh nghiệm lịch sử trong 80 năm qua của Đảng cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tổng kết kinh nghiệm thành công thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, là sự khái quát mới đối với tính chất, tôn chỉ và nhiệm vụ căn bản của Đảng, là sự phát triển mới đối với học thuyết xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác, là yêu cầu mới của mọi công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới và xây dựng sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là nguồn gốc xây dựng Đảng, là nền tảng cầm quyền và là nguồn sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.