Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội 14 của Đảng Cộng sản T.Q đề ra mục tiêu cải cách xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN
   2007-09-20 13:55:25    cri

Tháng 10 năm 1992 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. Đồng chí Giang Trạch Dân đọc báo cáo với tiêu đề "Đẩy nhanh nhịp bước cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, phấn đấu giành thắng lợi lớn hơn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc".

Đại hội đã tổng kết thực tiễn vĩ đại của nhân dân các dân tộc toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ ngày cải cách mở cửa đến nay, khẳng định lại đường lối cơ bản "Một trung tâm, hai điểm cơ bản" của Đảng, đưa ra ba quyết sách có ý nghĩa sâu xa.

Một là, xác định vị thế chỉ đạo toàn đảng của lý luận Đặng Tiểu Bình về xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, đề ra nhiệm vụ chiến lược lấy lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình vũ trang cho toàn đảng. Đồng chí Giang Trạch Dân trong báo cáo đã nhìn lại thực tiễn kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, khái quát các nội dung chủ yếu của lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc từ 9 mặt gồm: con đường phát triển, giai đoạn phát triển, nhiệm vụ căn bản, động lực phát triển, điều kiện bên ngoài, đảm bảo chính trị, bước đi chiến lược, lãnh đạo và lực lượng chỗ dựa, thực hiện thống nhất đất nước.

Hai là, xác định rõ mục tiêu cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc là xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đây là một vấn đề trọng đại liên quan đến toàn cục xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, hạt nhân của nó là nhận thức và xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa kế hoạch với thị trường. Ba là, yêu cầu toàn đảng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh phát triển, tập trung sức lực phát triển kinh tế. Với tiêu chí là bài phát biểu trong chuyến thăm miền nam của đồng chí Đặng Tiểu Bình và Đại hội 14 của Đảng, công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới.