Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội Tám của Đảng và tìm tòi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
   2007-09-18 16:40:46    cri

Tháng 9 năm 1956, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám của Đảng cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh. Đại hội đã phân tích đúng đắn tình hình trong nước và sự biến đổi của mâu thuẫn chủ yếu sau khi hoàn thành cải tạo chủ nghĩa xã hội, nêu rõ sau khi hoàn thành cải tạo chủ nghĩa xã hội và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn chủ yếu trong nước Trung Quốc là mâu thuẫn giữa yêu cầu xây dựng nước công nghiệp tiên tiến của nhân dân với hiện thực nước nông nghiệp lạc hậu, là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế văn hóa một cách nhanh chóng của nhân dân với thực trạng kinh tế văn hóa hiện nay không thể đáp ứng với nhu cầu của nhân dân.

Nhiệm vụ chủ yếu của Đảng và Nhà nước đã từ giải phóng sức sản xuất chuyển sang bảo vệ và phát triển sức sản xuất dưới sự bảo hộ của quan hệ sản xuất mới, Toàn Đảng phải dồn sức vào việc phát triển sức sản xuất mới, nhanh chóng biến Trung Quốc từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành nước công nghiệp tiên tiến. Sau Đại hội tám, Đảng lãnh đạo nhân dân các dân tộc dựa vào tinh thần "độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh", đã thu được thành tựu quan trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân của Trung Quốc đã thực hiện sự tăng trưởng rất lớn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bước đầu xây dựng hệ thống công nghiệp và hệ thống kinh tế quốc dân tương đối hoàn chỉnh và độc lập, khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật mũi nhọn quốc phòng tiêu biểu là "lưỡng đạn nhất tinh"?tức chế tạo thành công bom nguyên tử, bom khinh khí và một quả vệ tinh?đã thu được thành quả nổi bật. Những thành tựu đó đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khởi bước công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc .