Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chỉnh phong Diên An và Đại hội lần thứ 7 của Đảng  xác lập vị thế chỉ đạo của tư tưởng Mao Trạch Đông
   2007-09-17 16:47:45    cri

Tháng 2 năm 1942 đến tháng 4 năm 1945, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một phong trào chỉnh phong trong phạm vi toàn Đảng, mục đích là nhằm tạo dựng đường lối tư tưởng chủ nghĩa Mác tất cả xuất phát từ thực tế, lý luận gắn với thực tế, thực sự cầu thị trong toàn Đảng .

Trên cơ sở phong trào chỉnh phong đi đến nhất trí cao độ nhận thức tư tưởng và toàn Đảng đoàn kết hơn bao giờ hết, tháng 5 năm 1944 đến tháng 4 năm 1945, hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 6 mở rộng của Đảng, đã thông qua "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử", đưa ra kết luận đối với một số vấn đề quan trọng trong lịch sử của Đảng, nhất là chủ nghĩa giáo điều "tả" khuynh với đại diện là Vương Minh trong thời kỳ cách mạng ruộng đất, đồng thời đã đánh giá cao đóng góp của đồng chí Mao Trạch Đông về mặt kết hợp giữa lý luận của chủ nghĩa Mác Lê-nin với thực tế cách mạng Trung Quốc.

Ngày 23 tháng 4 đến ngày 11 tháng 6 năm 1945, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập tại Diên An. Sự đóng góp lịch sử của Đại hội lần thứ 7 của Đảng  là xác lập vị thế lãnh đạo của tư tưởng Mao Trạch Đông trong toàn Đảng. Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự tổng kết kinh nghiệm sáng tạo độc đáo của cách mạng Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là thành quả lý luận sản sinh do sự nhảy vọt lịch sử lần đầu tiên kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với thực tế cách mạng Trung Quốc.

Điều lệ Đảng thông qua tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng quy định rõ ràng: Tư tưởng Mao Trạch Đông, tức là tư tưởng thống nhất giữa lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin với thực tiễn cách mạng Trung Quốc, tức là chủ nghĩa Mác của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho tất cả công tác của mình.