Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc Trường Chinh Hồng Quân và tổ chức Hội nghị Tuân Nghĩa
   2007-09-14 17:28:20    CRIonline
Tháng 10 năm 1934, chiến tranh chống "càn quét" lần thứ năm của Căn cứ địa cách mạng Trung ương bị thất bại, Cơ quan Trung ương Đảng và Hồng quân Trung ương buộc phải rút khỏi Căn cứ địa cách mạng Trung ương, triển khai sự di chuyển mang tính chiến lược, mở đầu cho Cuộc Trường Chinh. Ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân Trung ương đã đến Thiểm Bắc sau cuộc Trường Chinh hai vạn năm nghìn dặm và đi qua 11 tỉnh, rút cuộc thực hiện sự di chuyển về chiến lược. Tháng 10 năm 1936, Phương Diện Quân một, hai và bốn của Hồng Quân đã hội tụ thắng lợi tại Hội Ninh tỉnh Cam Túc, kết thúc cuộc Trường Chinh. Tháng 1 năm 1935, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị Bộ chính trị mở rộng tại Tuân Nghĩa Quý Châu trên đường Trường Chinh, dồn sức giải quyết vấn đề quân sự và tổ chức có ý nghĩa quyết định lúc bấy giờ. Hội nghị đã tiến hành cải tổ đối với cơ quan lãnh đạo Trung ương, bầu bổ sung đồng chí Mao Trạch Đông làm Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung ương. Sau hội nghị không lâu, Ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương quyết định đồng chí Trương Văn Thiên đảm nhiệm chức trách thay thế Bác Cổ, đồng thời thành lập nhóm ba người gồm đồng chí Mao Trạch đông, đồng chí Chu Ân Lai và Vương Giá Tường, phụ trách hành động quân sự của toàn quân. Hội nghị Tuân Nghĩa đã xác định địa vị lãnh đạo trong Đảng và quân đội của đồng chí Mao Trạch Đông, nhờ đó đã cứu vãn Hồng Quân và cách mạng Trung Quốc trong tình hình hết sức nguy ngập.

Hội nghị Tuân Nghĩa là bước ngoặt lịch sử liên quan tới sự sống còn của Đảng, bắt đầu xác định sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông, đánh dấu Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên chín muồi về chính trị.