Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc
   2007-09-13 21:19:38    CRIonline

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-14 tháng 11 năm 2002. Có 2114 đại biểu chính thức và 40 đại biểu được mời đặc biệt thay mặt cho hơn 66 triệu đảng viên cả nước về dự đại hội.

Theo qui định, số đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ 16 đã tăng thêm đoàn đại biểu của hệ thống doanh nghiệp Trung ương và đoàn đại biểu của hệ thống tài chính Trung ương, đây là lần đầu tiên hệ thống doanh nghiệp Trung ương và hệ thống tài chính Trung ương thành lập đoàn riêng rẽ tham gia đại hội đại biểu toàn quốc.

Chủ đề của đại hội lần này là: Giương cao ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình, quán triệt toàn diện tư tưởng quan trọng "ba đại biểu", kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, tiến lên cùng thời đại, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, phấn đấu mở ra cục diện mới cho sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.

Chương trình nghị sự của đại hội là: 1/ thảo luận báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 15. 2/ thảo luận báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. 3/ thảo luận và thông qua điều lệ Đảng sửa đổi. 4/ bàu Ban chấp hành Trung ương khóa 16. 5/ bầu Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới.

Đồng chí Giang Trạch Dân thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa 15 đọc báo cáo với tiêu đề "Xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra cục diện mới cho sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc".

Đại hội đã thông qua các nghị quyết về Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 15, về Điều lệ đảng sửa đổi, về báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 16 với 198 ủy viên chính thức và 158 ủy viên dự khuyết, bầu 121 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương.