Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Trung Quốc
   2007-09-13 21:16:36    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 25-10 đến ngày 1-11-1987. Có 1936 đại biểu thay mặt cho hơn 46 triệu đảng viên cả nước về dự đại hội.

Ngoài ra còn có 96 đại biểu là các phó chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch Chính hiệp không phải là đảng viên cộng sản, người phụ trách của các Đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương toàn quốc, các nhân sĩ yêu nước không đảng phái, dân tộc thiểu số và tôn giáo dự thính đại hội, có hơn 400 phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin. Tất cả những điều này là chưa từng có trong các kỳ đại hội trước.

Chương trình nghị sự của Đại hội là: 1/ thảo luận báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. 2/ thảo luận báo cáo của Ủy ban cố vấn Trung ương. 3/ thảo luận báo cáo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. 4/ thảo luận báo cáo sửa đổi một số điều của điều lệ Đảng. 5/ Bầu ban chấp hành Trung ương khóa 13, ủy ban cố vấn Trung ương khóa mới, ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới.

Đồng chí Đặng Tiểu Bình điều khiên phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Triệu Tử Dương đọc báo cáo công tác với tiêu đề "Tiếp tục tiến lên trên con đường chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc". Báo cáo đã trình bày một cách hệ thống lý luận về giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội, chỉ rõ Trung Quốc hiện đang ở trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội. Báo cáo nhận định giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội không phải là giải đoạn khởi đầu mà bất cứ nước nào đều có thể vượt qua được khi đi lên Chủ nghĩa xã hội, mà là chỉ giai đoạn đặc thù mà Trung Quốc phải trải qua một cách khách quan và tất yếu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới điệu kiện lực lượng sản xuất lạc hậu, nền kinh tế hàng hoá chưa phát triển. Cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa chế độ tư hữu trong thập niên 50 của Trung Quốc từ hoàn thành đến thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội tối thiểu phải mất 100 năm và đều thuộc giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của giai đoạn này là từng bước bứt khỏi đói nghèo, lạc hậu, từ một nước nông nghiệp với nền tảng lao động thủ công mà phần lớn là dân số nông nghiệp từng bước đi lên nước công nghiệp hiện đại mà dân số phi nông nghiệp chiếm phần đông; từ nền kinh tế tự nhiên, bán tự nhiên chiếm tỷ trọng rất lớn chuyển sang nền kinh tế hàng hoá phát triển. Theo lập luận này, báo cáo đề ra đường lối cơ bản trong giải đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội của Đảng, đó là: Lãnh đạo và đoàn kết nhân dân các dân tộc lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, tự lực cánh sinh, gian khổ lập nghiệp phấn đấu xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giành mạnh, dân chủ và văn minh. Hai đường lối cơ bản có thể khái quát là "một trọng tâm, hai điểm cơ bản", tức lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa. Nó là sự tiếp tục, phong phú và phát triển của đường lối kể từ hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương lần thứ 3 khóa 11, là lập luận tinh hoa phù hợp tình hình trong nước Trung Quốc. Theo đó, báo cáo đề ra các phương châm cơ bản về các mặt như chiến lược phát triển kinh tế, cải cách thể chế kinh tế, cải cách thể chế chính trị, xây dựng đảng trong cải cách mở cửa, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác...

Đại hội thảo luận và thông qua các nghị quyết về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, về sửa đổi một số điều của Điều lệ Đảng, về báo cáo công tác của ủy ban cố vấn Trung ương, về báo cáo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương.