Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng cộng sản Trung Quốc
   2007-09-13 21:10:14    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc khóa tám của Đảng cộng sản Trung Quốc được triệu tập tại Lễ Đường Chính Hiệp Bắc Kinh từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 9 năm 1956 . 1026 đại biểu chính thức , 107 đại biểu dự khuyết đã thay mặt cho 10,73 triệu đảng viên trong cả nước tới dự hội nghị .

Đồng chí Mao Trạch Đông đã đọc lời khai mạc hội nghị , đồng chí Lưu Thiếu Kỳ đọc "Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc trước Đại hội đại biểu toàn quốc khóa tám " , đồng chí Đặng Tiểu Bình đọc "Báo cáo sửa đổi điều lệ của Đảng " , đồng chí Chu Ân Lai đọc "Báo cáo về kiến nghị kế hoạch 5 năm lần thứ hai phát triển kinh tế quốc dân " .Các đồng chí Chu Đức , Trần Vân , Đổng Tất Vũ v.v đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị .

Hội nghị đã hoàn toàn khẳng định đường lối kể từ "Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 7 " của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc là đúng đắn , đồng thời phân tích đúng đắn sự biến đổi về quan hệ giai cấp vô sản với mâu thuẫn chủ yếu trong nước Trung Quốc kể từ khi hoàn thành cơ bản việc cải tạo xã hội chủ nghĩa , xác định chuyển trọng tâm công tác của Đảng sang xây dựng chủ nghĩa xã hội . Hội nghị nêu ra , sau khi cơ bản hoàn thành việc cải tạo xã hội chủ nghĩa tư hữu tư liệu sản xuất , mâu thuẫn chủ yếu trong nước không còn là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản nữa , mà là mâu thuẫn giữa yêu cầu xây dựng nước công nghiệp tiên tiến với hiện trạng của nước nông nghiệp lạc hậu , là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển nhanh chóng về kinh tế văn hóa với tình trạng nền kinh tế văn hóa hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân , Thực chất của mâu thuẫn này là mâu thuẫn giữa chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến với sức sản xuất xã hội lạc hậu trong tình hình Trung Quốc đã thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa . Biện pháp giải quyết mâu thuẫn này là phải phát triển sức sản xuất , triển khai xây dựng kinh tế quy mô . Vì vậy , Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 của Đảng cộng sản Trung Quốc đã nêu ra nhất định phải chuyển trọng tâm công tác của Đảng và Nhà nước sang quyết sách chiến lược quan trọng là xây dựng chủ nghĩa xã hội . Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực thi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc , phải tiếp tục kiên trì việc vừa phản đối bảo thủ lại phản đối cấp tiến , tức thực thi phương châm xây dựng kinh tế cân bằng tổng hợp và vững bước tiến lên .

Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 Đảng cộng sản Trung Quốc đã thảo luận và thông qua "Nghị quyết về báo cáo chính trị " , "Điều lệ của Đảng cộng sản Trung Quốc " và "Kiến nghị về kế hoạch 5 năm lần thứ 2 về phát triển kinh tế quốc dân từ năm 1958 đến 1962" .

Hội nghị đã sản sinh Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 8 , bầu 97 ủy viên Trung Ương và 73 ủy viên Trung Ương dự khuyết . Đồng thời theo nhu cầu phát triển sự nghiệp của Đảng , Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 Đảng cộng sản Trung Quốc quyết định đặt thêm các chức vụ phó chủ tịch và ủy viên thường trực Ban chấp hành Trung Ương , Tổng bí thư Ban bí thư Trung Ương và bí thư dự khuyết , đồng thời tăng cường cơ quan Ủy ban thanh tra Trung Ương gồm các thành phần bí thư và các phó bí thư .

Đại hội đại biểu toàn quốc khóa 8 Đảng cộng sản Trung Quốc đã thu được thành quả bước đầu trong việc tìm kiếm con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, lịch sử chứng tỏ những thành quả đó có ý nghĩa quan trọng lâu dài đối với việc phát triển sự nghiệp của Đảng .