Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng cộng sản Trung Quốc
   2007-09-13 21:03:20    cri
Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 7 năm 1922 , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng cộng sản Trung Quốc đã triệu tập tại số nhà 625 Phụ Đức Lý đường Nam Thành Đô Thượng Hải . 12 đại biểu thay mặt cho 195 đảng viên đã dự Đại hội đại biểu lần này .

Đại đại đại biểu Đảng lần này tổng cộng diễn ra trong 8 ngày , tổ chức ba phiên họp toàn thể . Ông Trần Độc Tú đã chủ trì hội nghị và thay mặt Cục Trung Ương báo cáo trước đại hội công tác trong một năm qua . Ông Trương Quốc Đào báo cáo về quá trình đi dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng cộng sản và đoàn thể cách mạng dân tộc của các nước Viễn Đông cũng như tình hình dự Hội nghị lao động toàn quốc lần thứ nhất , ông Thi Tồn Thống báo cáo tình hình của Đại-hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn thanh niên xã hội chủ nghĩa .

Căn cứ học thuyết thuộc địa và nửa thuộc địa của Lê-nin cũng như tinh thần của Đại hội Viễn Đông , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng cộng sản Trung Quốc đã phân tích tình hình quốc tế và tình hình chính trị và kinh tế xã hội Trung Quốc , thảo luận về nhiệm vụ của Đảng , thông qua 9 nghị quyết như "Tuyên bố Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng cộng sản Trung Quốc , Điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc " v.v . Đại hội đã sản sinh Ban chấp hành Trung Ương , các ông Trần Độc Tú , Đặng Trung Hạ , Trương Quốc Đào , Thái Hòa Sâm , Cao Quân Vũ là ủy viên Ban chấp hành Trung Ương .

Căn cứ tình hình cách mạng thế giới và tình hình chính trị và kinh tế của Trung Quốc , Đại hội đại biểu lần thứ hai Đảng cộng sản Trung Quốc đã ấn định Cương lĩnh tối cao và Cương lĩnh thấp nhất của Đảng . Tuyên bố của Đại hội nêu rõ , Đảng cộng sản Trung Quốc là chính đảng của giai cấp vô sản Trung Quốc , mục tiêu của Đảng là tổ chức giai cấp vô sản và qua phương thức đấu tranh giai cấp , nhằm thiết lập chính trị chuyên chính Lao Nông , loại bỏ chế độ tài sản tư hữu , dần dần thực hiện chủ nghĩa xã hội cộng sản . Đó là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của Đảng , là Cương lĩnh tối cao của Đảng . Để thực hiện Cương lĩnh tối cao của Đảng , Đại hội đại biểu Đảng đã nêu ra Cương lĩnh thấp nhất trong điều kiện lịch sử trước mắt , tức là : xóa bỏ nội loạn , đả đảo quân phiệt , xây dựng nền hòa bình trong nước , lật đổ ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc , thực hiện độc lập hoàn toàn của dân tộc Trung Hoa , thống nhất Trung Quốc thành Nước cộng hòa dân chủ thực sự .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng cộng sản Trung Quốc đã phân tích đúng đắn tính chất xã hội , tính chất cách mạng cũng như đối tượng , nguồn động lực và tương lai của Trung Quốc , chỉ rõ cách mạng Trung Quốc phải đi theo hai bước , trong lic̣h sử cận đại của Trung Quốc lần đầu tiên dứt khoát nêu ra Cương lĩnh cách mạng dân chủ về chống đế quốc và chống phong kiến , chỉ rõ hướng đi cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Trung Quốc , đó là điều có ý nghĩa sâu xa và quan trọng đối với cách mạng Trung Quốc.