Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng Trung Quốc lần thứ nhất và cuộc chiến tranh Bắc Phạt
   2007-09-12 16:22:09    CRIonline
Tháng 6-1923, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định áp dụng phương thức đảng viên cộng sản gia nhập Quốc Dân đảng với tư cách cá nhân để thực hiện sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân đảng, cùng nhau tiến hành cuộc cách mạng Quốc dân. Tháng Giêng năm 1924, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc Dân đảng Trung Quốc sau cải tổ đã diễn ra tại Quảng Châu dưới sự chủ trì của ông Tôn Trung Sơn. Đại hội đã thông qua "Tuyên bố Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc Dân đảng" có sự tham gia soạn thảo của những người cộng sản, trong thực tế đã xác định ba chính sách cách mạng lớn của Quốc Dân đảng là "Liên kết với Nga, Liên kết với Đảng Cộng sản, hỗ trợ nông dân và công nhân", hình thành sự hợp tác giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản lần thứ nhất với hình thức chủ yếu là hợp tác trong nội bộ đảng. Sự hợp tác giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản được thực hiện đã thúc đẩy phong trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến của công nhân và nông dân Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Trên cơ sở sự hợp tác giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản, từ tháng 5-1926 đến tháng 4-1927, Quân đội cách mạng Quốc dân có căn cứ tại Quảng Đông đã tiến hành cuộc chiến tranh Bắc Phạt, giáng đòn trầm trọng vào ách thống trị phản động của chủ nghĩa đế quốc và quân phiệt phong kiến, hình thành cao trào cách mạng với nòng cốt là giai cấp công nhân và nông dân.