Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mít tinh chào mừng Hồng Công trở về với Trung Quốc tròn 10 năm diễn ra trọng thể tại Hồng Công
   2007-07-01 14:35:24    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi, mít tinh chào mừng Hồng Công trở về với Trung Quốc tròn 10 năm và Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính quyền Đặc khu Hồng Công khóa 3 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị và Triển Lãm Hồng Công ngày 1 tháng 7.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Hồ Cẩm Đào đã dự và có bài phát biểu tại mít tinh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá cao những thành tựu mà Hồng Công đạt được trong 10 năm qua kể từ khi trở về với Trung Quốc đến nay. Chủ tịch nói, trong 10 năm kể từ khi trở về với Trung Quốc đến nay, Hồng Công đã thu được bốn kinh nghiệm quan trọng như sau: Một là kiên trì lý giải và quán triệt thực thi một cách toàn diện và chính xác phương châm "Một nước hai chế độ", hai là kiên trì làm việc theo Luật cơ bản một cách nghiêm khắc, ba là kiên trì dồn sức vào phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh Hồng Công, bốn là kiên trì giữ gìn sự hài hòa và ổn định của xã hội Hồng Công.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, phương châm "Một nước hai chế độ là khái niệm hoàn chỉnh. Chỉ có thực thi phương châm "Một nước hai chế độ" một cách đâu vào đấy", thì tính ưu việt của phương châm "Một nước hai chế độ" mới có thể phát huy đầy đủ, thật sự mang lại hạnh phúc cho đồng bào Hồng Công.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nhấn mạnh, Chính phủ Trung Ương sẽ tiếp tục quán triệt và thực thi phương châm "Một nước hai chế độ, người Hồng Công quản lý Hồng Công" và tự trị cao độ một cách bất di bất dịch, nghiêm khắc làm việc theo Luật cơ bản Đặc khu hành chính Hồng Công, dốc sức ủng hộ Trưởng Đặc khu và Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công thực thi phương châm chính sách theo pháp luật, ra sức thúc đẩy sự giao lưu hợp tác giữa đồng bào Nội Địa với Hồng Công, tích cực ủng hộ Đặc khu hành chính Hồng Công triển khai giao lưu đối ngoại.