Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những sự kiện lớn trong 10 năm của Hồng Công kể từ khi trở về với Trung Quốc
   2007-06-27 14:08:40    cri

Ngày 28 tháng 2 năm 2002, công tác đề cử Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công khóa hai kết thúc, ông Đổng Kiến Hoa là ứng cử viên hữu hiệu duy nhất, vì vậy ông đã đắc cử và bắt đầu nhiệm kỳ công tác 5 năm lần thứ hai lãnh đạo Hồng Công.

Sau khi thành công đẩy lùi những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á, năm 2003, dịch SARS hoành hành tại Hồng Công. Ngày 2 tháng 4 cùng năm, Tổ chức y tế thế giới đưa ra cảnh báo du lịch đối với Hồng Công, ngành du lịch và các ngành tương quan của Hồng Công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày 12 tháng 4, Trưởng Đặc khu Hồng Công Đổng Kiến Hoa báo cáo biện pháp phòng chống dịch SARS với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Thâm Quyến. Nhờ sự cố gắng chung của các bên, Hồng Công đã kiểm soát được dịch SARS, Tổ chức y tế thế giới tuyên bố dỡ bỏ cảnh báo du lịch đối với Hồng Công vào ngày 23 tháng 5, sau đó rút tên Hồng Công khỏi danh sách khu dịch SARS vào ngày 23 tháng 6.

Ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm Hồng Công, đồng thời chủ trì Lễ ký "Chương trình thiết lập quan hệ kinh tế thương mại gắn bó hơn giữa Nội địa với Hồng Công", gọi tắt là Hiệp nghị CEPA, việc này đã gây ảnh hưởng sâu xa đối với sự phát triển kinh tế của Hồng Công. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, Chính phủ Trung Ương sẽ không thay đổi phương châm chính sách vốn có đối với Hồng Công.

Bước sang năm 2004, Nội địa Trung Quốc lần lượt thực thi rất nhiều biện pháp ưu đãi Hồng Công. Con số thống kê cho thấy, kinh tế Hồng Công năm đó đã tăng 8,6o/o, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống rất nhiều.

Sau khi dẫn dắt Hồng Công đi qua thời kỳ gian nan nhất, Tháng 3 năm 2005, ông Đổng Kiến Hoa, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công khóa đầu tiên đã đệ đơn xin từ chức lên Chính phủ Trung Ương và được Trung Ương phê chuẩn. Căn cứ Luật cơ bản của Hồng Công sẽ do Vụ trưởng Vụ chính trị Tăng Âm Quyền giữ chức quyền Trưởng Đặc khu hành chính. Ngày 16 tháng 6, ông Tăng Âm Quyền tự nhiên đảm nhiệm Trưởng Đặc khu hành chính mới.

Năm 2006 là thời kỳ phát triển tốt nhất của Hồng Công kể từ khi trở về với Trung Quốc, cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cùng năm hạ xuống mức 6,8o/o, song kinh tế Hồng Công đã duy trì đà phát triển tốt đẹp là "tăng trưởng nhanh, lạm phát thất" trong ba năm liền.

Năm 2006, Hồng Công đón chào một số sự kiện quan trọng, trong đó kể cả: Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm thăm Hồng Công trong ba ngày kể từ ngày 27 tháng 6, Công chức Hồng Công lần lượt hưởng chế độ làm việc 5 ngày kể từ ngày 1 tháng 7, điều cần phải đặc biệt nhắc đến là bà Trần Phùng Phú Trân, nguyên Giám đốc Sở y tế Hồng Công đắc cử Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới với số phiếu áp đảo vào ngày 8 tháng 11, trở thành người Trung Quốc đầu tiên nắm quyền của một cơ quan chủ yếu quốc tế.

Ngày 25 tháng 3 năm 2007, Ông Tăng Âm Quyền đắc cử Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công, sau khi đắc cử ông Tăng Âm Quyền bày tỏ sẽ giữ sự cân đối về lợi ích của các bên, thúc đẩy kinh tế Hồng Công phát triển, dẫn dắt Hồng Công trở thành trung tâm tài chính tiền tệ hàng đầu trong khu vực, ấn định chính sách từ dưới lên trên, cố gắng giải quyết sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, đồng thời giải quyết sự bất đồng về chính trị với thái độ chú trọng thực tế và tiến thủ.

Ngày 26 tháng 4, hai con gấu mèo do Nội địa Trung Quốc tặng cho Hồng Công đã chở tới Công viên hải dương Hồng Công, hai con gấu mèo này lần lượt mang tên "Lạc Lạc" và "Doanh Doanh".


1 2