Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự phát triển thương mại của Trùng Khánh trong 10 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
   2007-06-15 17:01:05    CRIonline
Trước khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương,  ít ai có thể tưởng tượng được ngành thương mại Trùng Khánh lại giành được sự phát triển cao tốc và biến đổi to lớn như mấy năm nay.

Trực thuộc Trung ương không những khiến vị thế chính trị, kinh tế của Trùng Khánh được nâng cao, càng trở thành cơ hội tốt đẹp phát triển của Trùng Khánh. Theo đà cải thiện điều kiện giao thông, ngành lưu thông thương mại Trùng Khánh đã giành được điều kiện phát triển tốt đẹp, cộng thêm ưu thế địa lý "tiền đồn" của vùng miền tây, khiến Trùng Khánh đã trở thành miền đất hứa phát triển của doanh nghiệp lưu thông xuyên quốc gia và doanh nghiệp lưu thông phân phối thương hiệu trong nước ...

"Mấy năm trực thuộc Trung ương đến nay, là mấy năm xây dựng cơ sở thương mại nhanh nhất của Trùng Khánh, cơ sở thương mại trung bình mỗi năm tăng lên với tốc độ 2 triệu mét vuông." Theo nhân sĩ Sở Thương mại thành phố, hiện nay toàn thành phố có 27,5 triệu mét vuông cơ sở thương mại, tăng gấp 2,5 lần so với năm 1996 trước khi trực thuộc Trung ương.

Trong tư duy phát triển tích cực "du nhập", cố gắng "đi ra ngoài", sự du nhập thương mại vốn nước ngoài và mở rộng doanh nghiệp trong thành phố đều đã được phát triển, thực hiện cùng có lợi cùng thắng, hình thành cục diện mới thị trường cùng phồn thịnh giữa doanh nghiệp lưu thông phân phối trong và ngoài thành phố.

Trực thuộc Trung ương đến nay, thành phố Trùng Khánh trước sau du nhập hơn 80 doanh nghiệp lưu thông phân phối cỡ lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, ra sức ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp thương mại nổi tiếng trong thành phố "đi ra ngoài", đã tăng cường thêm một bước chức năng trung tâm thương mại, thực hiện chiến lược phát triển mở rộng, thực hiện việc mở rộng ra bên ngoài bằng nhiều biện pháp như mua lại, liên kết, hợp tác v.v.

Thị trường giao dịch hàng hoá phát triển cao tốc đã hình thành mạng lưới thị trường trải khắp thành thị và nông thôn và bố cục lưu thông thị trường với chủ thể kinh doanh là bán lẻ và bán sỉ---nó mang lại cảm nhận trực tiếp nhất cho người dân là: "ngày càng tiện".

Tính đến nay, đã có 953 doanh nghiệp lưu thông phân phối nhà nước của thành phố hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cơ chế, chiếm 94,6% trong tổng số 1007 doanh nghiệp, cả thảy sắp xếp lại việc cho hơn 100 nghìn công nhân, cơ cấu sắp xếp lại 742 doanh nghiệp mới, đã thúc đẩy việc điều chỉnh tài sản và sáng tạo thể chế cơ chế, xúc tiến doanh nghiệp phát triển, hiệu quả kinh doanh chuyển biến tốt, năm 2006 doanh nghiệp thành phố thực hiện lợi nhuận 238 triệu đồng.

Nhất là cải cách doanh nghiệp trực thuộc Sở Thương mại thành phố giành được thắng lợi mang tính quyết định, công nhân viên được sắp xếp ổn thoả, gánh nợ tài chính cơ bản được giải quyết, doanh nghiệp mới được phát triển nhanh chóng, được lãnh đạo thành phố khẳng định đầy đủ, đồng thời được Bộ Thương mại nhà nước coi là kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng.

Thông qua cải cách cải tổ, phát triển mở rộng, nâng đỡ vun đắp, thành lập Công ty lớn Tập đoàn lớn, làm lớn làm mạnh một số doanh nghiệp, những năm gần đây lần lượt thành lập và hoàn thiện nhiều Tập đoàn doanh nghiệp lưu thông cỡ lớn, đã bước đầu tạo dựng bố cục mới phát triển ngành lưu thông thương mại với nòng cốt là một số Công ty lớn Tập đoàn lớn, vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Tập đoàn lớn ngày càng rõ rệt, trở thành lực lượng chủ đạo phát triển lưu thông thương mại.

Trong khi xuất phát từ sáng tạo phát triển, các ngành mới phát triển nhanh chóng như ngành ngành hệ thống cửa hàng, lưu thông phân phối hiện đại, thương mại điện tử v.v.

Lần lượt xuất hiện các ngành bán lẻ kiểu mới như siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng kiểu nhà kho v.v, hình thức tiêu thụ không cửa hàng như bán hàng tự động, thương mại điện tử, bán hàng qua in-tơ-nét và hình thức kinh doanh tiêu thụ hiện đại như lưu thông phân phối, người đại diện, chế độ đại lý v.v cũng ra đời đúng lúc.

10 năm này là 10 năm quy mộ lưu thông của thành phố Trùng Khánh mở rộng thêm một bước, trình độ hiện đại hoá nâng cao nhanh chóng, cải cách mở cửa đi vào chiều sâu toàn diện, hiệu quả kinh tế liên tục chuyển biến tốt, lưu thông thương mại Trùng Khánh đã được đẩy tới giai đoạn mới phát triển hơn bao giờ hết, đã bước vào thời kỳ tăng trưởng cao tốc vòng mới, đồng thời đón chào thời kỳ vàngphát triển bền vững, cao tốc, nhịp nhàng và lành mạnh, ngành lưu thông thương mại toàn thành phố đã đứng trên khởi điểm lịch sử mới .