Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trùng Khánh tạm biệt với cái tên "Thành phố âm u", chất lượng môi trường không khí được cải thiện rõ rệt
   2007-06-14 15:47:24    Xin Hua
"Bầu trời âm u" từng là ấn tượng của nhiều người đối với thành phố Trùng Khánh, bởi vậy Trùng Khánh cũng được đặt cho cái tên không mấy thiện cảm là "Thành phố âm u". Thế nhưng trong 10 năm kể từ ngày được nâng cấp là thành phố trực thuộc Trung ương, chất lượng môi trường không khí trong nội thành thành phố Trùng Khánh đã được cải thiện rõ rệt, "Thành phố âm u" trước đây đang trở thành một thành phố xinh đẹp cuốn hút mọi người với bầu trời trong xanh, nước trong xanh, rợp mát bóng cây xanh và rất thích hợp với cư trú của con người.

Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Vương Hồng Cử cho biết Trùng Khánh trước kia bình quân mỗi năm có tới 110 ngày là bầu trời âm u. Thế nhưng trong 4 năm lại đây mỗi năm thành phố chỉ có 51 ngày là bầu trời âm u, giảm hơn một nửa so với trước đây. Ông cho biết tổng mức đầu tư cho xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố Trùng Khánh trong 10 năm qua lên tới hơn 50 tỷ nhân dân tệ, lần lượt thực hiện các dự án như năng lượng sạch, bầu trời xanh, nước trong xanh, yên tĩnh và quê hương màu xanh.

Trùng Khánh nằm sâu trong hồ Tam Hiệp Trường Giang có núi cao bao bọc xung quanh, hơi nước không dễ tiêu tan cộng thêm bụi công nghiệp hàng ngày nên mỗi năm có tới hàng trăm ngày là trời âm u, những khi nghiêm trọng có cảm giác như bầu trời sắp sập, giữa trưa mà trời tối nhá nhem.

Thành phố Trùng Khánh đầu năm 2000 đã khởi động dự án năng lượng sạch, dấy lên một "cuộc cách mạnh nồi hơi". Chỉ riêng dự án này đã khiến cho khu nội thành hàng năm giảm thiểu 760 nghìn tấn khí thải SO2 và 35 nghìn tấn bụi khói.

Từ năm 2001 đến nay Trùng Khánh lại khởi động dự án bầu trời xanh, kiểm soát hơn nữa ô nhiễm bụi đất, bụi than và bụi khói. Bên cạnh đó còn tiến hành cải tạo đối với một bộ phận xe buýt và xe ta-xi trong nội thành.

Trùng Khánh là một cơ sở công nghiệp truyền thống, rất nhiều doanh nghiệp công nghiệp đều tập trung trong khu nội thành làm gia tăng sự ô nhiễm. Bởi vậy năm 2004 Chính quyền thành phố đã khởi động kế hoạch di dời các doanh nghiệp công nghiệp, qui định một số doanh nghiệp ô nhiễm nặng như luyện kim, hoá chất, y dược...phải di dời khỏi khu nội thành trước năm 2007. Tính đến cuối năm ngoái đã có 49 doanh nghiệp di dời khỏi khu nội thành.

Tư liệu của Sở Bảo vệ môi trường Trùng Khánh cho thấy số ngày có chất lượng không khí cấp 2 trong khu nội thành đã từ 51,1 o/o năm 2000 tăng lên tới 78,6 o/o năm 2006, đạt tới 287 ngày. Tỷ lệ che phủ rừng cũng đã từ 20 o/o tăng lên tới 32 o/o.

Ông Vương Hồng Cử cho biết trong một thời gian dài sau này thành phố Trùng Khánh sẽ chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, ra sức phát triển kinh tế loại hình tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất sạch, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, để cho bầu trời Trùng Khánh càng thêm trong xanh, nước trong xanh.