Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 năm Trùng Khánh trực thuộc Trung ương: Đứng trên khởi điểm mới, mưu cầu bước phát triển mới
   2007-06-14 15:47:18    Nhân dân nhật báo
Ngày 14 tháng 3 năm 1997, kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khoá 8 đã xem xét thông qua đề án về nâng cấp thành phố Trùng Khánh thành thành phố trực thuộc Trung ương, "Quyết định phê chuẩn thiết lập thành phố Trùng Khánh trực thuộc Trung ương". 10 năm đã trôi qua, Trùng Khánh đã đứng trên khởi điểm mới, đang mưu đồ phát triển mới. Bí Thư thành ủy Trùng Khánh Uông Dương nói, "Bốn việc lớn" mà Trung ương giao cho khi Trùng Khánh trực thuộc Trung ương đã thực hiện sự đột phá chiến lược. Theo tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào khi tham gia thảo luận tổ với Đoàn Trùng Khánh , Trùng Khánh sau này sẽ đẩy mạnh công tác về bốn mặt: Một là, phải đẩy mạnh việc lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, lấy thành phố thúc đẩy nông thôn, thiết thực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa; hai là, phải thiết thực chuyển đổi hình thức tăng trưởng kinh tế, bỏ nhiều công sức về mặt ưu hoá cơ cấu công nghiệp, nâng cao năng lực sáng tạo tự chủ, tái chấn hưng cơ sở công nghiệp truyền thống; ba là, phải chú trọng giải quyết vấn đề dân sinh; bốn là phải tăng cường toàn diện xây dựng thành phố, nâng cao trình độ quản lý đô thị.

Trực thuộc Trung ương 10 năm, Trùng Khánh đã tìm tòi con đường mới thực hiện phát triển khoa học cho vùng miền tây. Thực tiễn thành công của 31 triệu người dân Trùng Khánh chứng minh, quyết định nâng cấp thành phố Trùng Khánh thành thành phố trực thuộc Trung ương là hoàn toàn đúng đắn. Lúc đầu Trùng Khánh trực thuộc Trung ương, Đảng và Nhà nước đã giao cho Trùng Khánh "bốn việc lớn" là di dời một triệu dân tái định cư khu hồ Tam Hiệp, chấn hưng cơ sở công nghiệp truyền thống, tìm tòi con đường mới thành phố lớn dẫn dắt nông thôn lớn, tăng cường xây dựng sinh thái và bảo vệ môi trường. 10 năm qua, Trùng Khánh chú trọng thúc đẩy "bốn việc lớn" đồng thời thu được thành quả phong phú.

-- Cơ bản hoàn thành di dời một triệu dân tái định cư, đã cơ bản loại trừ hiện tượng gia đình thành thị tái định cư "không có ai có việc làm", đã tăng nhanh nhịp bước tạo dựng các ngành liên quan khu hồ, bảo đảm công trình Tam Hiệp thực hiện thuận lợi, tích luỹ kinh nghiệm phong phú cho việc xây dựng và di dời dân tài định cư của những công trình cực lớn quốc gia và thế giới. Hiện nay sự phát triển khu hồ Trùng Khánh đã bước vào thời kỳ tốt nhất lịch sử, tỉ lệ tăng trưởng GDP của khu hồ cao hơn 0,2% mức bình quân của thành phố Trùng Khánh.

--Cơ sở công nghiệp truyền thống lại toả ra sức sống mới, quy mô tài sản doanh nghiệp trọng điểm nhà nước trực thuộc thành phố bước vào hàng 10 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương mạnh nhất toàn quốc, sức cạnh tranh công nghiệp Trùng Khánh đã bước vào hàng thứ 6 toàn quốc. Hiện nay, Tổng vốn liếng công nghiệp Trùng Khánh là hơn 150 tỉ đồng, tỉ lệ đền đáp của vốn liếng là 10%, hiệu quả công nghiệp ở vào hàng dẫn đầu toàn quốc. Hình thức tăng trưởng từ đại trà chuyển sang làm sâu sắc, mâu thuẫn nổi bật như cơ cấu kinh tế thiên về công nghiệp nặng, cấp độ công nghiệp có phần thấp, tiêu hao năng lượng tiêu hao vật chất có phần cao v.v đã dịu lại rõ rệt.

--Xây dựng nông thôn mới khởi động thuận lợi, kinh tế dịch vụ lao động trở thành kinh tế loại hình tài nguyên thứ nhất, số dân  nghèo đặc biệt khó khăn ở nông thôn từ 3 triệu 660 nghìn hạ xuống còn 530 nghìn người, thu nhập ròng trung bình đầu người nông dân đứng thứ ba vùng miền tây. Thống kê của Cục Thống kê nhà nước cho thấy, trình độ đô thị hoá của Trùng Khánh đạt 41,7%, và đang nâng cao với mức mỗi năm từ 1,5% đến 2%.

---Cải tạo môi trường, xây dựng sinh thái và tiết kiệm tài nguyên thu được hiệu quả rõ rệt, chất lượng môi trường khu nội thành thành phố cải thiện rõ rệt. Hiện nay, tỉ lệ xử lý nước thải  và tỉ lệ xử lý vô hại rác sinh hoạt của thành phố Trùng Khánh lần lượt đạt tới 65% và 70%, tỉ lệ che phủ rừng toàn thành phố đã đạt 32%, "thành phố âm u" trước đây đã trở thành thành phố xanh thực sự .