Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phấn đấu xây dựng một Trùng Khánh hài hòa
   2007-06-13 15:15:52    CRIonline
Hội nghị Trung Ương sáu của Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 16 nêu rõ: "Xã hội hài hòa là bản chất của chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc". Hội nghị toàn thể lần thứ 10 ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Trùng Khánh khóa hai diễn ra ngày 16 tháng 11 năm 2006 nêu rõ:"Kiến tạo Trùng Khánh hài hòa, thúc đẩy chương trình dân giàu và chấn hưng Trùng Khánh, mở ra cục diện mới cho sự nghiệp phát triển khoa học ở Trùng Khánh."

Mục tiêu trong kế hoạch " 5 năm lần thứ 11" của Trùng Khánh là: Cơ bản xóa bỏ hiện tượng "cả gia đình thành thị mất việc làm", lao động dư dôi của gia đình nông thôn "hoàn toàn chưa được chuyển dịch" cũng như xây dựng toàn diện chế độ đảm bảo mức sống tối thiểu ở nông thôn, thực thi chế độ cứu trợ y tế cho các gia đình đặc biệt khó khăn ở thành thị, phổ cập giáo dục cấp ba v.v, trong khi đó phấn đấu đến năm 2020, hoàn thiện hơn nữa pháp chế dân chủ và hệ thống dịch vụ công cộng cơ bản, kiện toàn hơn nữa hệ thống quản lý xã hội, nâng cao hơn nữa tố chất của cư dân, xây dựng nền nếp xã hội một cách tốt hơn, khiến kết cấu kinh tế, bố cục thành thị và phân phối thu nhập quốc dân trở nên hợp lý hơn.

Trùng Khánh đã cung cấp dịch vụ chất lượng tốt cho cư dân cộng đồng chung cư và dân vãng lai, đồng thời lấy "thực hiện việc làm" làm khâu then chốt của việc "kiến tạo Trùng Khánh hài hòa", thiết lập và kiện toàn thể chế và cơ chế liên quan tới dân sinh trong đó kể cả việc làm, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội v.v., đầu tư ngân sách tài chính nhiều hơn vào các lĩnh vực dịch vụ công cộng như cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo xã hội v.v.