Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trùng Khánh ngày nay trời cao nước trong
   2007-06-13 15:15:38    CRIonline
Trước đây, Trùng Khánh để lại cho người ta ấn tượng là: Sương mù dày đặc, thường mưa Axít, ngoài đường bẩn thỉu, bừa bãi. Nhưng trong 10 năm kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương Trung Quốc đến nay, Trùng Khánh đã lần lượt khởi động bốn chương trình hành động lớn là "trời xanh, nước biếc, phủ xanh và thanh bình", nhằm làm cho bầu trời của Trùng Khánh trong hơn, diện tích phủ xanh nhiều hơn, đời sống của cư dân thanh bình hơn.

10 năm qua, chính quyền thành phố Trùng Khánh đã đầu tư hơn 37,2 tỷ đồng vào việc nâng cao khả năng và trình độ cải tạo nạn ô nhiễm cũng như giám sát và quản lý môi trường. Trùng Khánh đã thực thi hai chiến lược là "Công trình đô thị viên lâm sơn thủy" và "Công trình non xanh nước biếc", lấy phòng chống ô nhiễm khí quyển trong khu nội thành và bảo vệ môi trường nước của khu hồ chứa nước làm trọng điểm, cải thiện rất nhiều chất lượng không khí và chất lượng nước của Trùng Khánh.

Con số thống kê cho thấy, năm ngoái, thành phố Trùng Khánh đã thực hiện trời xanh trong 287 ngày, diện tích phủ xanh trên 2472 ha, tỷ lệ phủ xanh trong nội thành chiếm tới 33o/o, chỉ số ô nhiễm tổng hợp đối với không khí là 2,93, lập thành tích tốt nhất trong lịch sử, lượng SO2, bụi bặm v.v giảm với mức lớn, tỷ lệ mưa Axit là 52,1o/o, giảm 9,4o/o so với năm 1996, chỉ số tiếng ồn bình quân trong nội thành là 54,3 đề-xi-ben, chỉ số tiếng ồn giao thông bình quân là 67,7 đề-xi-ben. Chất lượng nước của đoạn sông trong địa phận Trùng Khánh thuộc ba dòng sông Trường Giang, Gia Lăng và Ô Giang đều thuộc chất nước cấp ba, đạt tiêu chuẩn hàng đầu của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trùng Khánh đang triển khai các dự án trồng cây gây rừng, xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, khu thí điểm sinh thái, khu phong cảnh mẫu mực bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất thực phẩm hữu cơ, phấn đấu nhằm xây dựng Trùng Khánh thành đô thị viên lâm cấp Quốc gia.