Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đời sống sẽ khá giả hơn nhiều trong 10 năm tới
   2007-06-13 15:15:20    CRIonline
Thị trưởng thành phố Trùng Khánh là ông Vương Hồng Cử nói, trong 10 năm tới, mức sống của cư dân thành thị và nông thôn Trùng Khánh sẽ tăng gấp đôi, cư dân cả thành phố đều được chia sẻ lợi ích của công cuộc cải cách mở cửa, đó là dân trí được nâng cao, ra sức phát triển giáo dục hướng nghiệp, hoàn toàn xóa bỏ hiện tượng "cả gia đình mất việc làm", để cho những người khỏe mạnh và có kỹ năng trong mỗi gia đình đều có cơ hội lựa chọn việc làm, nâng cao tiêu chuẩn đảm bảo mức sống tối thiểu, ngày càng hoàn thiện mạng lưới đảm bảo y tế .

Ông Vương Hồng Cử nói, năm nay, chính quyền thành phố sẽ hướng dẫn và hỗ trợ 140 nghìn lao động dơi dư tái tạo việc làm, trong khi đó xây dựng toàn diện chế độ đảm bảo mức sống tối thiểu, dành hỗ trợ cho các gia đình nông thôn thu nhập bình quân đầu người mỗi năm chưa đến 700 đồng. Bên cạnh đó, xây dựng thêm nhà ở cho thuê giá rẻ , từng bước nâng cao diện tích nhà ở tính theo đầu người, giải quyết nhà ở cho những người hưởng chế độ đảm bảo mức sống tối thiểu, kể cả diện tích nhà ở tính theo đầu người của cư dân thành thị chưa đủ 10 mét vuông, cư dân ngoại thành và các huyện trực thuộc Trùng Khánh chưa đủ 6 mét vuông.

Về đời sống của cư dân Trùng Khánh trong 10 năm tới, ông Vương Hồng Cử đã có sự miêu tả như sau: Mức sống cư dân khá giả hơn, giao thông thuận tiện hơn, môi trường sinh sống tốt đẹp hơn, trong 10 năm tới, tất cả mọi cư dân Trùng Khánh đều có cơm ăn,có việc làm, các em có thể cắp sách đến trường, mọi người cùng kiến tạo và chung hưởng xã hội hài hòa.