Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về thành phố Trùng Khánh
   2007-06-11 15:07:14    cri
Trùng Khánh nằm ở điểm giao thoa giữa sông Trường Giang và sông Gia Lăng, là thành phố công thương nghiệp quan trọng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, cũng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất ở vùng miền Tây Trung Quốc. Diện tích thành phố 82 nghìn 400 km2, dân số 31,07 triệu.

Thành phố Trùng Khánh có tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Trữ lượng và chất lượng của các loại khoáng sản như Than, Khí thiên nhiên, Bô-xít, Măng-gan, muối mỏ...chiếm ưu thế rõ rệt ở Trung Quốc; Trùng Khánh còn là cơ sở sản xuất và chăn nuôi quan trọng như thịt lợn, thuốc lá, dược liệu, tơ tằm, cam quýt, lông thỏ...

Tài nguyên nhân văn và du lịch của Trùng Khánh rất độc đáo. Các nền văn hóa điêu khắc đá, văn hóa Ba Du, văn hóa Tam Hiệp, văn hóa kháng chiến nổi tiếng trong và ngoài nước. Trùng Khánh có hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ và đường hàng không phát triển cũng như mạng lưới bưu chính-viễn thông hiện đại. Đường bộ, đường sắt hướng về mọi miền đất nước, đường thủy hướng ra biển, có 110 đường bay đến các nơi trong nước và thế giới, du khách nước ngoài có thể xin thị thực ngay tại sân bay và có thể xuất cảnh tại bất cứ cửa khẩu nào. Có quan hệ bưu chính với hơn 160 nước và khu vực.

Trùng Khánh có hệ thống công nghiệp đầy đủ các ngành nghề và tính đồng bộ cao. Ô-tô, xe máy, hoá chất và y dược là hai ngành trụ cột đang không ngừng lớn mạnh; các ngành trụ cột mới như thực phẩm, xây dựng, du lịch...đang hình thành và phát triển. Trước làn sóng cách mạng khoa học-công nghệ mới, thành phố Trùng Khánh sẽ trọng điểm vun đắp ba ngành công nghệ cao là thông tin điện tử, công nghệ sinh học và công nghệ bảo vệ môi trường. Mạng lưới thị trường của thành phố Trùng Khánh rất hoàn thiện, che phủ gần 300 triệu người tiêu dùng.

Việc xây dựng Công trình Tam Hiệp và di dời dân tái định cư trong khu hồ được cả thế giới quan tâm đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển của Trùng Khánh. Việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã mở ra chân trời mới cho sự phát triển của Trùng Khánh. Chiến lược đại khai phá khu vực miền Tây được thực thi đã mở ra trang mới đẩy mạnh phát triển của Trùng Khánh.