Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tại sao Trung Quốc lại nâng cấp Trùng Khánh lên thành thành phố trực thuộc Trung ương
   2007-06-11 15:06:24    cri

Trùng Khánh là một trong những thành phố cực lớn của Trung Quốc với hơn 3000 nghìn năm lịch sử. Trong ngày đầu Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời, Trùng Khánh là nơi sở tại của Cục Tây Nam và Ủy ban Quân sự Tây Nam Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa khu vực Tây Nam, là thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi dỡ bỏ Khu vực Tây Nam năm 1954, Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1983 Trùng Khánh trở thành thành phố thí điểm cải cách tổng hợp thể chế kinh tế toàn quốc, thi hành cơ chế hạch toán riêng rẽ.

Ngày 27-2-1997, Thủ tướng Lý Bằng thay mặt Quốc vụ viện trình "Đề án nâng cấp Trùng Khánh thành thành phố trực thuộc Trung ương" lên Quốc hội xem xét. Thủ tướng Lý Bằng đặc biệt chỉ rõ "Việc nâng cấp Trùng Khánh thành thành phố trực thuộc Trung ương là một biện pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc".

Ngày 14-3-1997, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 8 đã xem xét và phê chuẩn hợp nhất thành phố Trùng Khánh với các thành phố Vạn Huyện, Bồi Lăng và khu vực Cầm Giang của tỉnh Tứ Xuyên trước đây thành thành phố Trùng Khánh trực thuộc Trung ương. Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 4 tiếp sau các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải của Trung Quốc, cũng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất ở vùng miền Tây Trung Quốc. Trùng Khánh hiện có hơn 31 triệu dân, diện tích 82 nghìn km2.