Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việt Nam luôn luôn coi Trung Quốc là đối tác hàng đầu.
   2007-05-18 14:59:54    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 18 tháng 5, tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã có cuộc trả lời phỏng vấn các phóng viên Trung Quốc. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Minh Triết trên cương vị Chủ tịch nước. Đồng chí cho biết trong chuyến thăm lần này đồng chí và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đạt được thoả thuận về các mặt, hai bên bày tỏ sẽ nỗ lực củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn cho biết Trung Quốc sẽ dành cho Việt Nam các khoản vay tín dụng càng ưu đãi hơn để giúp Việt Nam phát triển kinh tế.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết còn cho biết Việt Nam rất coi trọng cùng với Trung Quốc qui hoạch "Hai hành lang, một vành đai kinh tế", triển khai sự hợp tác về các dự án có ý nghĩa chiến lược như điện lực, bến cảng, doanh nghiệp lớn v.v. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng ghi nhận quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa v.v những năm qua đều có bước phát triển rất tốt, Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vài trò cầu nối giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Đề cập vấn đề biên giới lãnh thổ, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho biết bất cứ vấn đề nào đều không được ảnh hưởng tới đại cục của quan hệ hai nước, tin tưởng rằng hai bên sẽ tìm ra giải pháp tốt thông qua thương lượng tích cực. Đồng chí đồng thời bày tỏ cần phải có thái độ thận trọng trong việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ.

Tối 18, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc 4 ngày, lên đường về nước.