Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyên thủ hai nước Trung-Việt nhất trí bày tỏ thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng
   2007-05-17 21:12:32    cri

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết, hai bên nhất trí bày tỏ sẽ tiếp tục tuân theo phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển vào chiều rộng và chiều sâu mới.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xuất hai nước Trung-Việt cần phải giải quyết ổn thoả vấn đề biên giới, đồng thời kiến nghị nâng cao trình độ hợp tác kinh tế-thương mại và kỹ thuật giữa hai nước, cùng nhau qui hoạch tốt sự hợp tác kinh tế-thương mại, xúc tiến đầu tư lẫn nhau, thực hiện thương mại song phương phát triển cân bằng trong quá trình phát triển.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói, phát triển quan hệ với Trung Quốc là hướng ưu tiên nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền theo đúng thời hạn, tăng cường hợp tác thiết thực trong khu vực Vịnh Bắc Bộ; tăng cường quan hệ giữa các tỉnh biên giới, làm cho đường biên giới hai nước trở thành biên giới hoà bình, hữu nghị và cùng phát triển. Đồng chí tái khẳng định Việt Nam kiên định thi hành chính sách một nước Trung Quốc, phản đối hoạt động thúc đẩy "Đài Loan độc lập" dưới bất cứ hình thức nào.

Sau cuộc hội đàm, hai nước Trung Quốc-Việt Nam đã ký các văn kiện hợp tác về kinh tế, văn hóa, vận tải, tập huấn nhân lực v.v.