Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Lào nói phải học tập kinh nghiệm của Trung Quốc, kiên trì công cuộc đổi mới
   2007-05-12 17:12:15    cri

 

Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn ngày 12 cho biết Lào cần phải học tập kinh nghiệm cải cách mở cửa của Trung Quốc, kiên trì đi con đường đổi mới của mình.

Thủ tướng Búp-phả-văn trưa cùng ngày đã trả lời phỏng vấn Đoàn phóng viên Phát thanh và Truyền hình "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN" tại Phủ Thủ tướng. Ông nói, đổi mới là một quyết sách quan trọng của Lào, cần phải kiên trì. Những thành quả thu được trong gần 30 năm cải cách mở của của Trung Quốc đã cổ vũ to lớn công cuộc đổi mới của Lào. Lào và Trung Quốc có chế độ chính trị tương đồng, Lào có thể học tập Trung Quốc bất cứ mặt nào.

Thủ tướng Búp-phả-văn còn đề cập tới Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tháng 11 năm ngoái khai trương Đài FM tại Viêng-chăn. Ông nói, sự hợp tác giữa các cơ quan thông tấn báo chí hai nước đã xúc tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, sau này hai nước cần đẩy mạnh hợp tác về phát thanh, truyền hình, báo chí, tạp chí v.v.