Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đoàn phỏng vấn "Hành trình hợp tác Trung Quốc--ASEAN" thăm Đại Nội Huế---di sản thế giới của Việt Nam
   2007-04-30 16:51:17    cri
Xin chào quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4, đoàn phóng viên của "Hành trình hợp tác Trung Quốc---ASEAN" kết thúc phỏng vấn ở thành phố Vi nh, đi xe khoảng 400 km đến thành phố Huế, thăm Đại Nội, di sản thế giới của Việt Nam.

Tuy trời mưa to, Duy Hoa vẫn thấy khá nhiều du khách Việt Nam và nước ngoài, trong đó có không ít du khách đã đến thăm mấy lần rồi, chị Tôn Nữ Diệu Thuyền, đến từ thành phố Đà Nẵng, chíng là một trong những du khách đó.

Duy Hoa: "Đây là lần thứ mấy chị đến thăm Đại Nội Huế?"

Tôn Nữ Diệu Thuyền: "Lần này là lần thứ 3."

Ở Đại Nội, Duy Hoa đã phỏng vấn anh Trần Đình Khánh, người hướng dẫn viên thường dẫn đoàn du lịch đến thăm Đại Nội, anh Khánh cho biết rất có tình cảm đối với Đại Nội Huế trong tấm lòng của người Việt.

Anh nói: "Người Việt Nam rất kính trọng Đại Nội Huế."

Khi Duy Hoa hỏi: ngày càng nhiều du khách đến thăm Đại Nội Huế có ảnh hưởng tới công tác bảo vệ di tích hay không? Chị Thuyền và anh Khánh đều cho biết, họ không lo lắng về vấn đề này, vì ý thức bảo tồn di tích của người dân ngày càng được nâng cao.

Chị Tôn Nữ Diệu Thuyền cho biết: "Có một ít thôi, phần đông con người chúng ta ai cũng có ý thức hết rồi, cho nên cũng đỡ cho công tác."

Anh Trần Đình Khánh nói: "Ý thức bảo vệ di tích của người dân hiện nay cũng rất cao, tại vì trong năm 1947, Pháp đã đánh vào Vịêt Nam và vô tình phá hoại Tử Cấm Thành, hiện này Tử Cấm Thành đã không còn gì cả, năm 1993, Đại Nội được công nhận là di sản văn hóa thế giới, thành phố này được sự giúp đỡ lớn của quốc tế, được sự bảo tồn của người dân địa phương, hiện nay đang thuê thợ tay nghề cao của toàn quốc để phục hồi Cố Cung, được biết, nếu phục hồi Cố Cung 100% của ngày xưa, thì phải 30 năm mới được hoàn thành.

——Theo được biết, mỗi ngày chỉ cho phép 2000 du khách vào tham quan, có phải không?"

——Hiện nay, du khách sang Đại Nội càng nhiều càng tốt, vì có lợi cho kinh tế, nhưng thực tế về ý thức của du khách thì có người tốt và người xấu, để bảo vệ môi trường, Chính quyền Huế đang tìm một phương pháp mới, nhưng phương pháp đó chưa được thực hiện, hy vọng sau này sẽ được thực hiện.

——Khi nào mới được thực hiện du khách trong nước và nước ngoài đi thăm di tích lịch sử cùng một giá?"

Trần Đình Khánh: "Hiện nay ở Hà Nội và Đà Nẵng đã được thực hiện rồi, nhưng Hội An vẫn chưa được thực hiện, có lẽ sau này, Việt Nam làm đồng loạt như vậy thì sẽ hay hơn, tại vì có thể thu hút được càng nhiều người nước ngoài sang thăm Việt Nam, làm cho Việt Nam phồn thịnh hơn, người Việt và người nước ngoài giao hòa với nhau, người nước ngoài cảm thấy không có sự khác biệt với người Việt, đó là hy vọng của tương lai.

——Những năm nay, cứ đến tháng 4 tháng 5, thành phố Huế đều tổ chức hoạt động Festival Huế để thu hút càng nhiều du khách đến thăm, giới thiệu với Duy Hoa vài nét về Festival Huế, chị Thuyền nói:

"Giới thiệu cung đình Huế ngày xưa ngày nay, các trang phục triều đình nhà Huế rất nhiều, về phương tiện đi lại của cung đình, nói chung người ta nói về Huế rất nhiều.

——Theo chị, Festival Huế có nâng cao hình tượng của Huế, thu hút càng nhiều du khách đến đây chơi không?"

——Người ta cũng nâng số du khách tăng thật nhiều, coi trọng về văn hóa để cho thế giới đều biết Việt Nam của mình."

Thành phố Huế đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến thăm, mong sao mọi người chúng ta đều tăng cường hơn nữa ý thức bảo tồn di tích của mình để di tích văn hóa tiêu biểu của mỗi một dân tộc đều được các thế hệ mai sau cùng chiêm ngưỡng được.

Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe bài phóng sự do Duy Hoa thực hiện tại Huế Việt Nam, cảm ơn các bạn đón nghe.