Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về hoạt động phỏng vấn đưa tin phát thanh và truyền hình mang tên "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN"
   2007-04-24 11:55:09    cri

Tháng 10-2006, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và 10 nước ASEAN chỉ rõ trong "Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ Đối thoại Trung Quốc-ASEAN" rằng: hai bên khuyến khích các tỉnh tây nam Trung Quốc tích cực tham gia vào sự hợp tác hữu nghị cùng có lợi giữa Trung Quốc và ASEAN. Để tích cực thúc đẩy và phục vụ cho công cuộc xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, đẩy mạnh bố cục mới hợp tác kinh tế khu vực Trung Quốc-ASEAN, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Tây và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng Hồng Công đã phối hợp tổ chức hoạt động phỏng vấn đưa tin phát thanh và truyền hình cỡ lớn mang tên "Hành trình Hợp tác Trung Quốc-ASEAN". Theo lịch trình, hạ tuần tháng 4-2007 đoàn đáp xe phỏng vấn đưa tin trên dọc tuyến, giới thiệu với thính giả Trung Quốc, các nước ASEAN và các nước trên thế giới tình hình tốt đẹp học tập và tham khảo kinh nghiệm phát triển, xúc tiến lẫn nhau, cùng phát triển, cùng thắng cũng như cơ hội mới triển khai hợp tác thương mại, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN, thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các cơ quan truyền thông Trung Quốc và các nước ASEAN trong tiến trình đẩy mạnh xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Các bên tổ chức hoạt động lần này gồm: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc; Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây; Đài Truyền hình Quảng Tây; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng Hồng Công. Các bên đối tác gồm: Ban Thư ký Hội chợ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN, các cơ quan thông tấn phát thanh và truyền hình chủ yếu của các nước ASEAN.