Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ Trung-Nga
   2007-03-27 17:38:19    cri

Tuyên ngôn Bắc Kinh giữa Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc và Liên bang Nga (tháng 7 năm 2000)

Tuyên bố chung về vấn đề chống tên lửa giữa Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Tổng thống Nga (tháng 7 năm 2000)

Hiệp ước Láng giềng Thân thiện Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga (tháng 7 năm 2001)

Tuyên bố chung Mát-xcơ-va giữa nguyên thủ hai nước Trung Nga (tháng 7 năm 2001)

Tuyên bố chung Trung-Nga (tháng 12 năm 2002, tháng 5 năm 2003, tháng 10 năm 2004)

Tuyên bố chung Trung-Nga về trật tự quốc tế trong thế kỷ 21 (tháng 7 năm 2005)

Tuyên bố chung Trung-Nga (tháng 7 năm 2005)

Tuyên bố chung giữa Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga (tháng 3 năm 2006)

Vấn đề biên giới giữa hai nước Trung Nga

Đường biên giới Trung-Nga có tổng chiều dài hơn 4300 ki-lô-mét, chia thành hai đoạn phía đông và phía tây. Trên cơ sở hiệp ước về biên giới hai nước, theo chuẩn tắc Luật pháp Quốc tế được cộng đồng quốc tế công nhận, với tinh thần bình đẳng hiệp thương, thông cảm lẫn nhau, hai bên Trung Quốc và Nga trải qua nhiều năm đàm phán, đã ký "Hiệp định về đường biên giới phía đông giữa Trung Quốc và Liên Xô cũ", "Hiệp định về đường biên giới phía tây giữa Trung Quốc và Nga" và "Hiệp định bổ xung về đường biên giới phía đông giữa Trung Quốc và Nga" lần lượt vào ngày 16 tháng 5 năm 1991, ngày 3 tháng 9 năm 1994 và ngày 14 tháng 10 năm 2004. Ba hiệp định nói trên đã xác định toàn bộ hướng đi của đường biên giới Trung-Nga.

Các thành phố hoặc tỉnh kết nghĩa Trung-Nga

Tính đến cuối năm 2004, hai nước Trung Quốc và Nga có 65 tỉnh hoặc thành phố đã thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa, trong đó có 18 tỉnh kết nghĩa và 47 thành phố kết nghĩa.


1 2