Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoạt động "Năm quốc gia" giữa Trung Quốc và Nga
   2007-03-27 14:19:49    Xin Hua

Ngày 31 tháng 12 năm 2006, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Pu-tin cùng trao đổi điện mừng năm mới, nhiệt liệt chúc mừng năm mới 2007 và tuyên bố "Năm Trung Quốc" chính thức bắt đầu tại Nga.

Sáng kiến lần lượt tổ chức năm quốc gia tại Trung Quốc và Nga là do Nguyên thủ hai nước nêu ra và xác định. Năm 2006 Trung Quốc đã tổ chức thành công "Năm nước Nga", năm 2007 Nga sẽ tổ chức "Năm Trung Quốc".

Tháng 7 năm 2005, trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Nguyên thủ hai nước xác định, năm 2006 tổ chức "Năm nước Nga" tại Trung Quốc và năm 2007 tổ chức "Năm Trung Quốc" tại Nga, thúc đẩy toàn diện quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược giữa hai nước phát triển. Hoạt động "Năm quốc gia" lần lượt tổ chức tại Trung Quốc và Nga là dự án lớn và tổng hợp che phủ nhiều lĩnh vực. Hai bên Trung Quốc và Nga đều hết sức coi trọng hoạt động này và đã thành lập ban tổ chức hai bên.

"Năm nước Nga" tại Trung Quốc chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Ngày 21 tháng 3 cùng năm, Nguyên thủ hai nước Trung-Nga đều đã dự lễ khai mạc "Năm nước Nga" tại Trung Quốc. Ngày 9 tháng 11, Thủ tướng hai nước đã dự lễ bế mạc "Năm nước Nga" tại Trung Quốc.

Trong gần một năm qua, "Năm nước Nga" tại Trung Quốc tất cả đã tổ chức khoảng 300 hoạt động, trong đó bao gồm 8 hoạt động lớn cấp quốc gia trong các lĩnh vực hợp tác như chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, truyền thông, khoa học-kỹ thuật, quân sự v.v. Các hoạt động với hình thức đa dạng và nội dung phong phú như Diễn đàn cấp cao thương mại, Triển lãm quốc gia Nga, Tuần thúc đẩy đầu tư Trung-Nga, Lễ hội văn hóa Nga, "Hành trình hữu nghị Trung-Nga", Hội nghị giới thiệu các địa phương Nga, triển lãm giáo dục, liên hoan âm nhạc, triển lãm công nghiệp, sách báo, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ v.v. đã thể hiện sinh động lịch sử lâu dài, văn hóa rực rỡ, truyền thống dân tộc và thành quả xây dựng đất nước của Nga.

Số người Trung Quốc tham gia các hoạt động "Năm nước Nga" vượt quá 500 nghìn người, khán giả lên tới mấy trăm triệu người. Việc tổ chức "Năm nước Nga" tại Trung Quốc đã tăng thêm sự hiểu biết của nhân dân Trung Quốc đối với Nga, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Năm 2007, Trung Quốc và Nga sẽ tổ chức hoạt động "Năm Trung Quốc" tại Nga, trưng bày thành quả to lớn của Trung Quốc trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, để nhân dân Nga tìm hiểu hơn nữa về Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động của "Năm Trung Quốc" thành những hoạt động chú trọng chất lượng, xuất sắc và trọng điểm nổi bật.