Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng thống Liên bang Nga Pu-tin
   2007-03-26 16:27:17    cri

Vơ-la-đi-mia Pu-tin sinh ngày 7-10-1952 tại thành phố Lê-nin Grát nay là Xanh Pê-téc-bua. Sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học Lê-nin Grát năm 1975 được phân công công tác về Cục Tình báo đối ngoại Ủy ban An ninh Quốc gia. Công tác tại Cộng hoà Dân chủ Đức từ năm 1985-1990.

Năm 1990 về nước lần lượt giữ các chức vụ Trợ lý đối ngoại Giám đốc Đại học Lê-nin Grát, cố vấn thị trưởng thành phố Xanh Pê-téc-bua, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố Xanh Pê-téc-bua. Năm 1994 Phó thị trưởng thành phố Xanh Pê-téc-bua. Tháng 8-1996 giữ chức vụ Phó Giám đốc Cục Quản lý Văn phòng Tổng thống Nga, tháng 3-1997 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng thống kiêm Giám đốc Cục Giám sát, tháng 6-1998 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Văn phòng Tổng thống, tháng 7 cùng năm được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất, Quyền Thủ tướng. Ngày 16-8 giữ chức Thủ tướng. Ngày 31-12-1999 Tổng thống En-xin tuyên bố từ chức, ông Pu-tin giữ chức Quyền Tổng thống. Ngày 26-3-2000 được bầu làm Tổng thống Nga và chính thức nhậm chức ngày 7-5. Tháng 3-2004, tái đắc cử Tổng thống và tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5 cùng năm.

Tổng thống Pu-tin nói thông thạo tiếng Đức, yêu thích thể thao, là nhà vô địch Giu-đô thành phố Lê-nin Grát năm 1974, được đưa vào danh sách ứng cử danh hiệu Đại kiện tướng thể thao.

Tổng thống Pu-tin từng sang thăm Trung Quốc với tư cách là Phó thị trưởng thứ nhất thành phố Xanh Pê-téc-bua năm 1994. Tháng 7-2000, tháng 12-2002 và tháng 10-2004 thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống. Tháng 3-2006 thăm chính thức Trung Quốc và dự lễ khai mạc "Năm Liên bang Nga tại Trung Quốc" và lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc-Liên bang Nga.