Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ thúc đẩy Trung Quốc thu hút đầu tư nước ngoài trên cấp độ cao hơn.
   2007-03-17 16:32:26    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai nói, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc vừa bế mạc sẽ thúc đẩy trình độ thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đi lên cấp độ càng cao hơn.

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Trung Quốc đã thay đổi cách làm trước đây về doanh nghiệp có vốn nước ngoài và vốn trong nước có mức thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau, mà thống nhất thành 25 o/o.

Bộ trưởng Bạc Hy Lai trả lời phỏng vấn nói, việc thống nhất thuế thu nhập của doanh nghiệp có vốn nước ngoài và vốn trong nước sẽ góp phần xây dựng môi trường thị trường thống nhất, qui phạm và công bằng. Thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc sẽ không vì đó mà suy giảm. Ông nói, thương gia nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc không phải chỉ vì mức thuế, các nhân tố khác cũng rất quan trọng, ví dụ như cơ sở hạ tầng, tố chất lao động, ổn định xã hội v.v. Bộ trưởng Bạc Hy Lai còn nói điều quan trọng hơn là thị trường, trong khi đó Trung Quốc lại là thị trường phát triển nhanh nhất toàn cầu.