Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm hai kỳ họp ở Trung Quốc
   2007-03-16 19:26:06    Xin Hua

Theo Tân Hoa xã: Những ngày qua cộng đồng quốc tế, báo chí và nhân sĩ nổi tiếng nước ngoài đã quan tâm cao Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng như Quốc hội Trung Quốc xem xét thông qua Luật Sở hữu tài sản và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Quan chức Bộ Kinh tế Hà Lan cho rằng việc Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ khiến cho sự cạnh tranh thị trường của Trung Quốc càng thêm công bằng, góp phần tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc trên trường quốc tế.

Tờ "Nhà kinh tế" xuất bản mới đây của Anh đăng bài viết: Trung Quốc xây dựng Luật Sở hữu tài sản chứng minh Trung Quốc ngày càng quan tâm đến dân sinh, và lắng nghe ý dân.

Tờ Thời báo Sông Thêm đăng bình luận viết: Trung Quốc xây dựng Luật Sở hữu tài sản là một bước đi lớn trên con đường tiến lên.

Giáo sư Trần Chí Vũ Đại học Y-ơ-lơ Mỹ cho rằng Luật Sở hữu tài sản là sự đảm bảo chế độ cần thiết cho nền kinh tế thị trường, có lợi cho phát triển kinh tế và xây dựng xã hội hài hoà.