Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Trung Quốc trả lời phóng viên về các vấn đề dân sinh, chống tham nhũng
   2007-03-16 16:34:50    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã trả lời câu hỏi của các phong viên Trung Quốc và nước ngoài về các vấn đề dân sinh, chống tham nhũng v.v trong cuộc họp báo ngày 16 sau khi bế mạc kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc.

Đề cập vấn đề dân sinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc sẽ cải thiện tình hình đời sống cho nhóm người có khó khăn thông qua hoàn thiện hệ thống luật pháp. Thủ tướng nói, Trung Quốc đã miễn thuế nông nghiệp và thuế đặc sản nông nghiệp, thi hành giáo dục bắt buộc 9 năm miễn phí, ban hành các luật pháp về mặt này. Bên cạnh đó Trung Quốc sắp thi hành chế độ đảm bảo mức sống tối thiểu che phủ thành thị và nông thôn, đang xây dựng phương án cải cách y tế ở thành thị và nông thôn, những biện pháp này sẽ góp phần cải thiện đời sống của nhóm người có khó khăn.

Đề cập vấn đề chống tham nhũng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, cần phải giảm thiểu hiện tượng quyền lực quá tập trung, tăng cường sự giám sát đối với chính phủ của nhân dân. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng định Trung Quốc không thay đổi lập trường sử dụng vũ trụ vào mục đích hoà bình. Trung Quốc chủ trương sử dụng vũ trụ vào mục đích hoà bình, phản đối chạy đua vũ trang trên vũ trụ. Trung Quốc gần đây tiến hành cuộc thử nghiệm vũ trụ là không nhằm vào và đe doạ đến bất cứ nước nào, cũng không vi phạm công ước quốc tế liên quan.