Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cộng đồng quốc tế quan tâm những thông tin về xây dựng và phát triển của Trung Quốc qua hai kỳ họp
   2007-03-13 17:04:45    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Những ngày qua hai kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc không ngừng truyền đi những thông tin về xây dựng và phát triển của Trung Quốc đã trở thành trọng điểm quan tâm của báo chí và các chuyên gia học giả nước ngoài.

Hãng Thông tấn Ai-cập luôn quan tâm nghị trình làm việc của hai kỳ họp, đã đưa nhiều tin về việc Trung Quốc nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy đời mới, chương trình hợp tác quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình v.v của Trung Quốc. Ngoài ra các tờ báo Tin tức, Kim Tự Tháp của Ai-cập cũng đánh giá cao về năng lực cầm quyền được nâng cao của Chính phủ Trung Quốc.

Hãng Thông tấn của các nước Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan cũng đưa nhiều tin về hai kỳ họp của Trung Quốc. Chủ tịch Nhóm 48 tập đoàn thương mại Anh Xtê-phen Pê-ry ngày 12 nói, Quốc hội Trung Quốc sắp thông qua Luật Sở hữu tài sản là một việc tốt, sẽ khiến cho "qui tắc trò chơi" càng thêm công bằng.

Giáo sư Học viện Quản lý Đại học Y-ơ-lơ, Nhà kinh tế học nổi tiếng của Mỹ Trần Chí Vũ nói, Luật Sở hữu tài sản là sự đảm bảo chế độ quan trọng cho nền kinh tế thị trường, sẽ làm tăng thêm tính tích cực lập nghiệp của mọi người, cũng có thể phòng ngừa hữu hiệu dòng vốn trong dân chảy ra nước ngoài.