Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành lập Trạm phát thanh thôn đưa tin về "hai hội nghị"
   2007-03-12 17:40:06    cri
"Thưa bà con dân làng, sau đây mời bà con nghe chương trình phát thanh chuyên đề 'Hai Hội nghị'." Đó là nội dung bài viết của Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc bản hải ngoại. Bài viết nêu rõ, gần đây, trong một thôn thuộc huyện Vô Đệ tỉnh Sơn Đông, hàng ngày, mọi người đều có thể nghe được giọng nói quen thuộc truyền đi từ loa phát thanh của văn phòng chi bộ thôn. Người dẫn chương trình là cụ Trương Cảnh Minh, năm nay 77 tuổi. Kể từ ngày "Hai Hội nghị" khai mạc đến nay, "chuyên đề Hai Hội nghị" của cụ Trương Cảnh Minh cũng bắt đầu phát sóng. Hàng ngày, cụ chọn những tin tức về "Hai hội nghị" từ các phương tiện truyền thông để phát thanh, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, rất được bà con nông dân hoan nghênh.

Năm 1980, Cụ Trương Cảnh Minh sau khi thôi chức Phó giám đốc trường Đảng huyện Vô Đệ, và làm "tuyên truyền viên tình nguyện" trong thôn. Cụ đã tuyên truyền chính sách của Đảng cho dân làng với nhiều hình thức, ngày này qua ngày khác, thấm thoắt đã 26 năm cụ làm công tác phát thanh thôn.

Dưới sự cố gắng chung của cụ Trương Cảnh Minh và cán bộ quần chúng trong thôn, thôn Vô Đệ từ một thôn nghèo khó trước kia đã trở thành "thôn văn minh", "thôn giàu có" nổi tiếng hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đã vượt 8000 đồng nhân dân tệ. Đời sống nông dân đã có những biến đổi to lớn.