Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc có thể tự chế tạo máy bay cỡ lớn trước năm 2020
   2007-03-12 16:31:44    Xin Hua

Phó Chủ nhiệm Lưu Đại Hưởng

Theo tin Tân Hoa Xã: Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học-kỹ thuật Công ty tập toàn số 1 công nghiệp hàng không Trung Quốc Lưu Đại Hưởng ngày 12 nói tại Bắc Kinh rằng, nếu tiến triển thuận lợi, Trung Quốc có thể tự chế tạo máy bay cỡ lớn vào trước năm 2020, trong đó gồm máy bay chở hàng lớn quân sự và dân dụng, cũng như máy bay chở khách trên 150 chỗ.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có Mỹ, 4 nước Châu Âu và Nga có khả năng chế tạo máy bay cỡ lớn, song chỉ có Hãng Bô-inh Mỹ và E-bớt Châu Âu đang chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Được biết, những máy bay dân dụng cỡ lớn do Trung Quốc chế tạo trong tương lai sẽ không thua kém với những máy bay hiện nay của Hãng Bô-inh và E-bớt về 3 tiêu chuẩn đánh giá then chốt như độ an toàn, độ tin cậy và sự thoải mái.