Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm Y-a-un-đê Thủ đô Ca-mơ-run
   2007-02-01 17:10:59    cri

 

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức Ca-mơ-run ngày 31-1 đã có một hoạt động tại Y-a-un-đê Thủ đô Ca-mơ-run như hội đàm với Tổng thống Ca-mơ-run Bi-y-a, thăm bệnh viện Nhi, công trường Cung Thể thao Y-a-un-đê do Trung Quốc viện trợ xây dựng, thưởng thức chương trình biểu diễn đặc sắc của các nhà nghệ thuật Trung Quốc và Ca-mơ-run.

Sau khi tới thủ đô Y-a-un-đê, Tổng thống Ca-mơ-run Bi-y-a đã cử hành Lễ đón trọng thể Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Phủ Tổng thống. Nguyên thủ hai nước cùng đáp trên chiếc xe không mui vẫy chào hàng chục nghìn quần chúng đứng dọc hai bên đường. Tại mỗi nơi đều có rất nhiều quần chúng trong những bộ trang phục rực rỡ vừa múa vừa chào đón Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Được biết đây là nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài đến thăm của Ca-mơ-run, thể hiện tình hữu nghị nồng thắm giữa hai nước. Đề cập tình hữu nghị Trung Quốc-Ca-mơ-run không thể không kể đến Bệnh viện Nhi Y-a-un-đê do Trung Quốc viện trợ xây dựng. Bệnh viện đa khoa hiện đại khánh thành năm 2000 này có đầy đủ các loại thiết bị, trình độ của các bác sĩ rất cao. Trung Quốc có 16 cán bộ y tế làm việc tại đây, họ được người dân thành phố Y-a-un-đê vô cùng qúi mến. Chị Lương Tố Hoa, y tá của Bệnh viện nói:

"Trong thực tế rất nhiều người đến đây khám chữa bệnh đều là vì tiếng tăm của các bác sĩ Trung Quốc, mọi người gọi đây là 'Bệnh viện Trung Quốc', khi bước vào phòng khám họ đều yêu cầu được bác sĩ Trung Quốc khám cho". 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến thăm các cán bộ y tế Trung Quốc viện trợ Ca-mơ-run, những sứ giả của tình hữu nghị Trung Quốc-Ca-mơ-run. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Các đồng chí xa tổ quốc, xa người thân, khắc phục mọi khó khăn để đến đây làm việc quên mình, khám chữa bệnh và giảm đau khổ cho người bệnh Ca-mơ-run bằng y thuật cao siâu và y đức chân chính của người thầy thuốc, đóng góp sức mình cho tình hữu nghị Trung Quốc-Ca-mơ-run, được Chính phủ và Nhân dân Ca-mơ-run tín nhiệm và đánh giá cao. Các đồng chí không những là người thi hành nhiệm vụ viện trợ đối ngoại của Trung Quốc, mà cũng là người truyền bá tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Ca-mơ-run. Các đồng chí đã tôn vinh cho đất nước, Đảng và Nhà nước cảm ơn các đồng chí, Tổ quốc và Nhân dân ghi nhớ các đồng chí, mong các đồng chí không phụ lòng mong mỏi tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác, khám chữa bệnh cho càng nhiều người dân châu Phi, đóng góp lớn hơn vì loại trừ bệnh tật, xúc tiến phát triển xã hội cho các nước châu Phi, vì tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Ca-mơ-run".

1 2