Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc Trung Quốc và Việt Nam tăng cường giao lưu hợp tác đa phương vị tràn đầy sức sống
   2007-01-19 19:48:11    Hãng tin TQ
Theo Hãng tin Trung Quốc , phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 57 Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao tổ chức ở Hà Nội ngày 18 , Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn nêu rõ , những năm gần đây , quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thu được rất nhiều tiến triển quan trọng , trong điều kiện lịch sử mới , việc hai bên tăng cường giao lưu và hợp tác có tương lai rộng lớn và tràn đầy sức sống .

Đại sứ Hồ Càn Văn nói , Đảng , Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ trước sau như một coi trọng quan hệ hai nước , không ngừng thúc đẩy quan hệ Trung Việt phát triển lên phía trước .

Trong lời đáp , thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phú Bình nói , Việt Nam luôn luôn coi trọng cao quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc , đưa việc phát triển quan hệ Việt Trung lên vị trí ưu tiên , đồng thời coi đó là công việc hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam .