Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng Bí thư Đảng Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng các nhà lãnh đạo khác gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhân dịp hai nước kiến giao tròn 57 năm
   2007-01-18 11:15:55    cri

Ngày 18 tháng 1 từ Bắc Kinh , Các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc như : Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào , Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Ngô Bang Quốc , Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam là : Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh , Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Trung Quốc-Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 57 năm.

Bức điện mừng viết , nhân dịp kỷ niệm lần thứ 57 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam , chúng tôi xin thay mặt Đảng cộng sản Trung Quốc , Quốc hội , Chính phủ và nhân dân Trung Quốc gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới Đảng cộng sản , Quốc hội , Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất .

Chúng tôi vui mừng thấy rằng , một năm qua , dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai ", mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã không ngừng thu được tiến triển mới quan trọng . Các cuộc đi thăm lẫn nhau giữa nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước diễn ra dồn dập , sự tín nhiệm chính trị được tăng cường , hợp tác kinh tế thương mại thu được thành quả nổi bật , giao lưu và hợp tác trong mọi lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu , hai bên ngày càng thắt chặt sự phối hợp trong công việc quốc tế và khu vực .

Không ngừng củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam phù hợp với nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của hai Đảng và nhân dân hai nước . Trung Quốc nguyện cùng với Việt Nam , phát huy tình hữu nghị truyền thống , tăng cường sự tin cậy lẫn nhau , sâu sắc hợp tác cùng có lợi , thúc đẩy sự phát triển chung . Việc thúc đẩy quan hệ Trung Việt không ngừng bước lên bậc thềm mới đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước , khiến hai nước và nhân dân hai nước mãi mãi là láng giềng tốt , bạn bè tốt , đồng chí tốt và đối tác tốt .

Xin chúc quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam củng cố và phát triển hơn nữa , chúc Đất nước Việt Nam phồn thịnh , nhân dân hạnh phúc .