Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh Trung Quốc
   2007-01-17 16:01:51    cri

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng sinh ngày 9-9-1943, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội <1962-1965> và Học viện Pháo binh Nam Kinh Trung Quốc <1965-1968>. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng từng giữ các chức vụ: Chuyên viên Quốc phòng Văn phòng Chính phủ từ 1982-1987; chuyên viên Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ từ 1987-1993; chuyên viên cấp cao Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ từ 1993-1998; Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng chính phủ từ 1998-2004; Tổng Lãnh sự nhiệm kỳ đầu tiên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh Trung Quốc từ tháng 3-2004 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng khiêm tốn, hoà nhã, thân thiện, miệt mài công tác, theo đuổi sự hoàn mỹ, am hiểu sâu và có sở trường về âm nhạc, những tác phẩm của ông phần lớn là trữ tình, viết về thực tế, trong thời gian công tác tại Côn Minh ông đã sáng tác hơn mười bài hát ngợi ca về tình hữu nghị, sự phát triển của quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam được mọi người yêu mến. Ví dụ như bài: "Trung Quốc-Việt Nam sát cánh tiến lên", "Tải điện tới Việt Nam", "Bài ca lưu học sinh"...Qua những bài hát này mọi người có thể cảm nhận sâu sắc về sức mạnh của âm nhạc trong việc thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam, mở ra kênh mới cho sự giao lưu và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế-thương mại...