Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình hình khái quát Phi-pi-pin
   2007-01-12 14:50:50    cri

Lãnh đạo quan trọng nhà nước: Tổng thống A-rô-yô, tháng 6 năm 2004 tái đắc cử; Phó tổng thống Guy-gô-na, nhậm chức tháng 2 năm 2001; Chủ tịch Hạ nghị viện Đơ Vê-nê-xi-a, tháng 7 năm 1992 đến tháng 6 năm 1998 giữ chức Chủ tịch Hạ nghị viện, tháng 7 năm 2001 lại được bầu làm Chủ tịch Hạ nghị viện; Chủ tịch Thượng nghị viện Đơ-ri-lông, tháng 7 năm 2001 được tái đắc cử.

Dân số: khoảng 85 triệu 200 nghìn người (năm 2005), Phi-li-pin là nước dân số lớn thứ 12 trên thế giới. Dân tộc Mã Lai chiếm trên 85% dân số cả nước. Phi-li-pin có hơn 70 ngôn ngữ. Quốc ngữ là tiếng Phi-li-pin với cơ sở là tiếng Ta-ga-lô-gơ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Khoảng 84% dân số theo đạo Thiên Chúa, 4,9% theo đạo Hồi.

Thủ đô: Ma-ni-la, nằm ở bên vịnh Ma-ni-la bờ tây đảo Lu-dôn, là bến cảng lớn nhất toàn quốc. Dân số 10 triệu 900 nghìn người (tháng 4 năm 2005). Nhiệt độ trung bình trong năm là 28 độ (c).

Phân chia hành chính: Toàn quốc chia làm ba phần lớn Lu-dôn, Vi-xa-ya và Min-đa-nao. Dưới chia thành 73 tỉnh, 2 tỉnh chi nhánh và 60 thành phố.

Kinh tế: Phi-li-pin tài nguyên thiên nhiên phong phú, cây lương thực chính là thóc và ngô. Bốn cây canh tác kinh tế lớn của Phi-li-pin là dừa, mía, đay Ma-ni-la và thuốc lá.

Phi-li-pin có nền kinh tế loại hình xuất khẩu, kinh tế khu vực ba chiếm vị trí nổi bật trong kinh tế quốc dân, đồng thời nông nghiệp và ngành chế tạo cũng chiếm tỉ trọng tương đối. Dân số nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng dân số. Cây lương thực chính là thóc và ngô. Phi-li-pin có nhiều dừa, chuối, xoài, dứa, trong đó sản lượng dừa và lượng xuất khẩu dừa đều chiếm trên 60% tổng sản lượng và lượng xuất khẩu toàn thế giới. Công nghiệp Phi-li-pin chủ yếu là chế biến hàng nông, lâm sản, ngoài ra có một số công nghiệp dệt, xi măng, lắp ráp ô tô v.v. Giá trị sản lượng ngành dịch vụ mỗi năm tăng lên.

Quan hệ với Trung Quốc: Lịch sử đi lại hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc Phi-li-pin có nguồn gốc lâu dài. Ngày 9 tháng 6 năm 1975, Trung Quốc và Phi-li-pin đặt quan hệ ngoại giao với nhau. Tổng thống A-ki-nô và Tổng thống Ra-mốt lần lượt đến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 1988 và tháng 4 năm 1993. Tháng 11 năm 1996, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đến Phi-li-pin tham gia Hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo APEC lần thứ tư và thăm chính thức Phi-li-pin. Tháng 5 năm 2000, Tổng thống Phi-li-pin E-xtơ-ra-đa thăm chính thức Trung Quốc, chính phủ hai nước đã ký tuyên bố chung về khung hợp tác song phương thế kỷ 21 giữa hai nước. Tháng 10 năm 2001, Tổng thống A-rô-yô đến Thượng Hải tham gia Hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo APEC lần thứ chín và thăm chính thức Trung Quốc. Tháng 9 năm 2004, Tổng thống A-rô-yô thăm chính thức Trung Quốc. Tháng 4 năm 2005, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Phi-li-pin. Kim ngạch thương mại hai nước tăng với tốc độ trung bình 43,78% mỗi năm, năm 2004 kim ngạch thương mại đạt 13 tỉ 328 triệu USD. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư và thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Phi-li-pin .