Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về thành lập và chặng đường phát triển của Hội nghị cấp cao Đông Á
   2007-01-11 14:59:26    cri
Song song với cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt bởi tự do hóa kinh tế Toàn cầu và khu vực gây nên , Hội nghị cấp cao lần thứ năm ASEAN diễn ra năm 1995 ra tuyên bố nhấn mạnh , các nước ASEAN phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị , kinh tế v.v , cố gắng tăng nhanh tiến trình nhất thể hóa Đông Nam Á . Hội nghị còn quyết định , về sau mỗi năm tổ chức một hội nghị cấp cao , đồng thời hoan nghênh nguyên thủ của các nước khác ở Châu Á đến dự hội nghị . Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 đã gây tổn thất mang tính thảm họa cho các nước Đông Á , đồng thời cũng kích thích nguyện vọng thiết tha của các nước đó thúc đẩy sự hợp tác khu vực . Cuối năm 1997 , nhà lãnh đạo của ASEAN cùng ba nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc đã sum họp tại Cu-a-la-lăm-pơ , chính thức khởi động cơ chế hợp tác "10+3" . Những năm qua , "10+3" đã dần dần phát triển thành hệ thống hợp tác với cơ chế tương đối hoàn thiện , nội dung ngày một phong phú ,dạt dào sức sống và tiềm năng to lớn . Cơ chế này đã tăng cường ý thức Đông Á và lôi kéo sự phát triển của Đông Á , xây dựng vững vàng vị thế chủ đạo của sự hợp tác Đông Á , đặt cơ sở vững chắc nhằm sâu sắc hợp tác .

Năm 2001 , "Nhóm triển vọng về Đông Á " gồm 26 chuyên gia của 13 nước Đông Á đến dự Hội nghị "10+3" đã đưa ra báo cáo về xây dựng "Khối cộng đồng Đông Á " , phác họa nên bản sơ đồ phát triển cho sự hợp tác khu vực Đông Á . Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 10 tổ chức ở Viên-chăn , Thủ đô Lào năm 2004 , nhà lãnh đạo của ASEAN cùng Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc quyết định tổ chức Hội nghị cấp cao lần đầu tiên tại Cu-a-la-lăm-pơ năm 2005 .

Tháng 4 năm 2005 , 10 nước ASEAN họp hội nghị ngoại trưởng tại Cebu Phi-líp-pin , tiến hành thảo luận xoay quanh các vấn đề như : lịch trình , hình thức và số nước tham dự hội nghị , nhất trí tán thành ASEAN cần phải phát huy vai trò hạt nhân và nguồn sức mạnh thúc đẩy chủ yếu tại Hội nghị cấp cao Đông Á . ASEAN còn nêu ra điều kiện về dự Hội nghị cấp cao Đông Á . Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 38 tổ chức tại Viên-chăn tháng 7 đề nghị , Hội nghị cấp cao Đông Á tổ chức định kỳ tại các nước thành viên ASEAN , do nước chủ tịch luân phiên của ASEAN đăng cai hội nghị, Hội nghị ngoại trưởng "10+3" được tổ chức song song quyết định , Hội nghị cấp cao Đông Á lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Cu-a-la-lăm-pơ ngày 14 tháng 12 cùng năm . Ngoài 10 nước ASEAN cùng ba nước Trung Quốc , Nhật và Hàn Quốc ra , Hội nghị cấp cao Đông Á còn mời ba nước Ô-xtrây-li-a , Ấn Độ và Niu-di-lơn tới dự Hội nghị .

Hội nghị lần đầu tiên

Ngày 14 tháng 12 năm 2005 , Hội nghị cấp cao Đông Á lần đầu tiên đã tổ chức tại Cu-a-la-lăm-pơ ,thủ đô Ma-lai-xi-a , nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN cùng các nước Trung Quốc , Nhật , Hàn Quốc , Ấn Độ , Ô-xtrây-li-a , Niu-di-lơn v.v đã tới dự Hội nghị , nhà lãnh đạo của các nước dự Hội nghị đã thông qua và ký "Tuyên bố Cu-a-la-lăm-pơ " , "Tuyên bố phòng chống và ứng đối dịch cúm gia cầm " của Hội nghị cấp cao Đông Á .Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có bài phát biểu tại Hội nghị mang tựa đề " Kiên trì mở cửa và bao dung , thực hiện cùng có lợi và cùng thắng " .