Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sức mạnh thần tượng của Lưu Tường đã thúc đẩy phong trào Điền kinh châu Á phát triển
   2006-12-12 16:33:42    cri

 

 

Trong số khán giả xem Lưu Tường thi đấu trong ngày có một tốp những khán giả tí hon, các em là học sinh Trường thể dục thể thao A-xpia Đô-ha Ca-ta. Em Mô-xa của trường này đang theo học môn chạy vượt rào 110 mét nam, Lưu Tường là thần tượng của em. Mô-xa nói: Lưu Tường là thần tượng của rất nhiều vận động viên đang theo học tại trường A-xpia, hôm nay mọi người đều đến đây để cổ động cho Lưu Tường, bởi vì anh đã lập kỷ lục thế giới, hơn nữa anh còn là một người châu Á.

Mô-xa nói, Lưu Tường đã khiến cho mọi người biết được rằng vận động viên châu Á cũng có thể lập kỷ lục thế giới trong môn điền kinh. Anh đã mở ra cánh cửa cho vận động viên châu Á. Bởi vì nếu một vận động viên châu Á có thể làm được thì tất cả các vận động viên châu Á khác cũng có thể làm được.

Hiện nay, Lưu Tường không những là thần tượng của những em yêu mến thể thao như Mô-xa, thậm chí còn trở thành thần tượng và tấm gương cho những vận động viên cùng anh thi đấu trên đường chạy. Vận động viên Ma-lai-xi-a tham gia thi đấu vòng loại nội dụng chạy vượt rào 110 mét nam cùng ngày Ha-xan nói, mục tiêu của anh là trở thành một Lưu Tường thứ hai. Anh nói, Lưu Tường là một vận động viên xuất sắc. Trước anh, vận động viên châu Á không có vị thế gì trên thế giới, sự có mặt của anh đã khiến cho mọi người bắt đầu quan tâm tới châu Á, thể thao của châu Á cũng vì đó mà phát triển không ngừng, trình độ cũng từng bước được nâng cao, bởi vậy đối với những vận động viên châu Á như tôi mà nói, đây là một việc tốt.

1  2  3