Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chùm tin về Á vận hội
   2006-12-09 18:16:11    cri
Theo tin Đài chúng tôi: ngày 8 giờ địa phương, Á vận hội Đô-ha tiếp tục thi đấu, cả thảy định ra 27 bộ huy chương vàng trong ngày, Đoàn TQ giành được 5 huy chương vàng, tiếp tục dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương.

Trong các cuộc thi cùng ngày, vận động viên TQ Vương Hồng Nghê giành chức vô địch ba môn phối hợp người thép của nữ. Trong trận chung kết lăng tạ xích nữ, vận động viên TQ Trương Văn Tú giành chức vô địch với thành tích 74 mét 15. Ba huy chương vàng còn lại của Đoàn TQ là cuộc thi thể dục thể hình ở hạng cân 60 kg, bơi nghệ thuật và cầu lông đôi nam nữ.

Sau khi kết thúc các trận đấu trong ngày 8, Đoàn Thể thao TQ giành được 95 huy chương vàng, 53 huy chương bạc và 26 huy chương đồng, xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Nhật xếp thứ 2 với 31 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 44 huy chương đồng. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 24 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 51 huy chương đồng.