Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tin tổng hợp Á vận hội Đô-ha
   2006-12-07 18:28:58    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6 giờ địa phương, Á vận hội Đô-ha tiếp tục diễn ra các trận thi đấu, Đoàn Trung Quốc gặt hái 16 huy chương vàng. Sau khi kết thúc thi đấu ngày 6, Đoàn Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 76 HCV, 41 HCB, 18 HCĐ. Nhật và Hàn Quốc lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 với 22 HCV và 15 HCV. Việt Nam giành được tấm huy chương vàng đầu tiên.

Vận động viên thể dục thể hình Trung Quốc Trình Phi vô địch môn thể dục tự do nữ, Trương Nam giành được huy chương vàng môn cầu thăng bằng nữ.

Trong môn cử tạ hạng 75 kg trở lên, vận động viên Trung Quốc Mục Sảng Sảng với thành tích 139 kg đã phá kỷ lục thế giớiở môn cử giật.

Nữ vận động viên Quách Dược/Lý Hiểu Hà Đội bóng bàn Trung Quốc giành được huy chương vàng đánh đôi nữ.