Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chùm tin về Á vận hội Đô-ha
   2006-12-05 15:50:45    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4, giờ địa phương, Á vận hội Đô-ha tiếp tục các môn thi đấu, Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương với 38 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Các cuộc thi trong ngày cả thảy định ra 28 bộ huy chương vàng, trong đó vận động viên Trung Quốc giành được 9 huy chương vàng: Lưu Cương huy chương vàng nội dung súng trường 50 mét tư thế bắn nằm của nam; Từ Huyên huy chương vàng nội dung bia di động 10 mét của nữ; Triệu Thanh huy chương vàng nội dung bơi ngửa 50 mét nữ' Trương Khiết Tiếu huy chương vàng nội dung bơi tự do 400 mét nữ; Dương Uy và Hà Ninh huy chương vàng cá nhân thể dục dụng cụ của nam và nữ; Lưu Hồng Hà huy chương vàng cử tạ ở hạng cân 69 kg nữ; Lý Hồng Lợi huy chương vàng cử tạ ở hạng cân 77 kg nam; Hứa Nham huy chương vàng Giu-đô ở hạng cân 57 kg nữ.

Ngoài ra đội cầu lông nam và nữ Trung Quốc đều thắng đối thủ và vào vòng chung kết; đội bóng rổ nam Trung Quốc thắng đội U-dơ-bê-ki-xtan với tỷ số 91/68, thi đấu hai trận thắng cả hai; đội bóng rổ nữ Trung Quốc thắng đội Li-băng với tỷ số 106/30; đội bóng đá nữ Trung Quốc thắng đội Gioóc-đa-ni với tỷ số 12:0; cặp cơ thủ Trung Quốc Đinh Tuấn Huy và Điền Bằng Phi vào chung kết nội dung đánh đôi Xnúc-cơ.

Đoàn Nhật cũng giành được 4 huy chương vàng trong các cuộc thi bơi lội cùng ngày. Lực sĩ Thái Lan Thong-xục phá kỷ lục thế giới về cử bổng ở hạng cân 63 kg nữ, giành huy chương vàng. Xạ thủ Ca-ta giành huy chương đồng nội dung bắn bia di động 10 mét nữ, đây là tấm huy chương đầu tiên của nước chủ nhà tại Á vận hội lần này.