Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự thể hiện xuất sắc của Đoàn thể thao Trung Quốc được cả ngợi rộng rãi
   2006-12-05 15:23:55    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia, Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu và Ban Tổ chức Á vận hội mùa đông Trường Xuân Trung Quốc tối ngày 4 giời địa phương đã tổ chức buổi chiêu đãi tại Đô-ha. Các ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tệ tới dự Á vận hội, Ủy viên Hội đồng Ô-lim-pích châu Á, thành viên các Liên đoàn thể thao thế giới và đại diện Ủy ban Ô-lim-pích các nước và khu vực đã tới dự. Đại diện thể thao các nước đánh giá cao sự biểu hiện của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Á vận hội.

Tính đến ngày 4-12, Đoàn thể thao Trung Quốc đã giành được thành tích xuất sắc với 38 huy chương vàng tại Á vận hội Đô-ha. Ủy viên Thường trực Liên đoàn bóng bàn Nhật Bản Ki-mu-ra nói, chúng tôi rất nỗ lực để giành huy chương, chúng tôi đang đọ sức với đoàn Trung Quốc và Hàn Quốc. Đối với chúng tôi mà nói muốn chiến thắng Trung Quốc là điều cực kỳ khó khăn, Trung Quốc có thực lực rất mạnh trong rất nhiều môn. Chuyên ngành của tôi là bóng bàn, các cây vợt Trung Quốc là cây vợt hàng đầu thế giới. Vương Nam là một cây vợt xuất sắc, chị là đối tượng quan tâm của chúng tôi".

Ông Ki-mu-ra còn nói, Trung Quốc chắc chắn sẽ làm rất tốt trong việc trù bị và điều hành các môn thi đấu tại Á vận hội Quảng Châu năm 2010 và Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Chủ tịch Ủy ban xin đăng cai Á vận hội In-chơn năm 2014 của Hàn Quốc Xin Y-ông Xúc khi trả lời phỏng vấn đã bày tỏ chúc mừng Đoàn thể thao Trung Quốc thể hiện xuất sắc tại Á vận hội, và bày tỏ Đoàn Hàn Quốc có lòng tin giành được thành tích xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương cả về huy chương vàng lẫn tổng số huy chương. Ông nói, trình độ thi đấu của Đoàn Trung Quốc rất lớn mạnh, từ khi khai mạc đến nay đã giành được nhiều huy chương vàng trong các môn như cử tạ, bắn cung...Đoàn Hàn Quốc chúng tôi sẽ cùng Đoàn Nhật Bản giành giật ngôi thứ 2. Tôi tin tưởng rằng Đoàn Hàn Quốc có thể giành được vị trí ngôi thứ 2 như Á vận hội 4 năm trước.

Man-đi-vơ là một trong những Đoàn thể thao có qui mô nhỏ nhất tham gia Á vận hội lần này, sẽ tham gia 8 môn như điền kinh, bóng chuyền bãi biển, thể dục thể hình, bắn súng...Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Man-đi-vơ Na-xia trả lời phỏng vấn đã ca ngợi các vận động viên Trung Quốc giành được thành tích tốt tại Á vận hội lần này. Ông nói, chúng tôi rất vui mừng tham gia Á vận hội. Chúng tôi không hy vọng giành được nhiều huy chương như Đoàn Trung Quốc. Tôi chúc Đoàn Trung Quốc giành được thành tích tốt, tin tưởng rằng Đoàn Trung Quốc sẽ xếp đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tuy nhiên các quan chức thể thao Trung Quốc lại có nhận thức tỉnh táo trước sự thể hiện của các vận động viên Trung Quốc tại Á vận hội lần này. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước, Phó trưởng Đoàn thể thao Trung Quốc dự Á vận hội Tiêu Thiên trả lời phỏng vấn nói, các vận động viên giành được thành tích như vậy là không dễ, song đây còn có một khoảng cách nhất định so với kỷ lục của Thế vận hội và thế giới. Đặc biệt là cần phải có đầu óc tỉnh táo trong việc đánh giá thành tích tại Thế vận hội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước, Trưởng Đoàn thể thao Trung Quốc Lưu Bằng phát biểu tại buổi chiêu đãi đã đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Ca-ta. Ông nói, nước chủ nhà Ca-ta đã tổ chức một Á vận hội thành công, rất đáng tự hào đã tổ chức thành công Á vận hội Đô-ha, đây sẽ là một ngày hội khó quên trong đời của mọi người.

Đề cập Á vận hội mùa đông, Thế vận hội và Á vận hội sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong vài năm tới, Tổng cục trưởng Lưu Bằng nói, công tác trù bị Á vận hội mùa đông Trường Xuân năm 2007 đang được tiến hành gấp rút; công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008 cũng đang được triển khai một cách thuận lợi theo mục tiêu dự định, nhân dịp này tôi xin chân thành mời các bạn tới dự các cuộc hội ngộ tại Trường Xuân vào đầu sang năm, tại Bắc Kinh năm 2008 và tại Quảng Châu năm 2010.