Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội bóng bàn nam và nữ Trung Quốc giành chức vô địch tại Á vận hội Đô-ha
   2006-12-04 15:58:26    cri

Theo tin Đài chúng tôi: trong trận chung kết giải đồng đội bóng bàn Á vận hội kết thúc ngày 3, đội bóng bàn nam và nữ Trung Quốc đã thắng đối thủ là Hàn Quốc và Sin-ga-po cùng với tỷ số 3:0, giành thức vô địch. Tại Á vận hội Bu-xan Hàn Quốc 4 năm trước, bóng bàn Trung Quốc đã gặp trận "Oa-téc-lô", để tuột khỏi tay hai tấm huy chương vàng giải đồng đội. Tại Á vận hội Đô-ha 4 năm sau, đội Trung Quốc trong tình hình vắng mặt hai cây với số một của nam và nữ đã không phụ lòng mong mỏi giành lại hai tấm huy chương vàng.

Đô-ha quả nhiên là một vùng đất hứa của đội nữ Trung Quốc. Các cây vợt nữ Trung Quốc đã vượt khỏi bóng đen 4 năm trước tại Bu-xan, con đường thi đấu từ vòng loại đến chung kết đều rất suôn sẻ. Huấn luyện viên trưởng cho biết "bí quyết" của đội Trung Quốc sau khi giành thắng lợi là "mỗi vận động viên đều thể hiện xuất sắc, chủ yếu là có thể phát huy trình độ chân thực, kỹ thuật, chiến thuật của mình".

Đội nữ Trung Quốc do cây vợt kỳ cựu Vương Nam dẫn đầu. Trước đối thủ Sin-ga-po, một cây vợt mới nổi lên, Vương Nam đã phối hợp ăn ý với Quách Viêm và Quách Dượt, một lần nữa chứng minh thực lực của mình. Vương Nam sau trận đấu cho biết, mấu chốt giành thắng lợi là đoàn kết cộng thêm khí thế. Chị nói, tôi cho rằng giải đồng đội lần này là đoàn kết nhất. Cũng có thể là do nguyên nhân bị thua 4 năm trước, trong giải lần này huấn luyện viên và chúng tôi đều chuẩn bị rất kỹ, từ vòng đấu bảng đến trận chung kết đều có khí thế, bởi vậy mỗi người đều phát huy khá tốt.

 

Vương Nam                 Quách Viêm

Châu Á là khu vực tập trung đội mạnh trong làng bóng bàn nữ thế giới. Có thể nói giải bóng bàn nữ Á vận hội không kém gì giải Thế vận hội Ô-lim-pích và giải thế giới. Là huấn luyện viên trưởng mới được bổ nhiệm của đội nữ, ông Thi Chí Hạo đứng trước áp lực khá lớn bởi sự thất bại tại Á vận hội Bu-xan 4 năm trước. Thực hiện giấc mơ tại Đô-ha đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông. Ông nói, từ khi tôi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, giải đồng đội lần thứ 48 cũng như Á vận hội đối với tôi đều là lần đầu tiên. Đối với đội nữ Trung Quốc mà nói mục tiêu chủ yếu là năm 2008.

1  2