Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt chào mừng Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm--IV
   2006-12-04 14:33:34    cri
 
Tay trong tay cùng xây dựng hệ thống truyền thanh Quốc tế hiện đại

Hôm qua ngày 3-12 là ngày sinh nhật lần thứ 65 của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc . Ngày nay , Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc đã từ chương trình phát thanh chỉ có một thứ tiếng phát ra từ hang động Diên An năm xưa trở thành cơ quan truyền thông hiện đại tổng hợp gồm phát thanh vô tuyến , trực tuyến , truyền hình , báo in v.v bằng 43 thứ tiếng . Bây giờ , chúng tôi xin mời ông Vương Canh Niên,Giám đốc Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu với quý vị bức tranh về xây dựng hệ thống truyền thanh Quốc tế hiện đại , năm xưa ông Vương Canh Niên cũng là phóng viên của Đài và nay là "sếp " của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc , vậy trong chương trình hôm nay , giám đốc Vương Canh Niên cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những năm tháng làm việc và sinh sống tại Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc .

Nhân dịp ngày thành lập lần thứ 65 của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc , tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc , đồng thời nhân danh cá nhân , gửi lời thăm hỏi tới các bạn , cảm ơn quý vị và các bạn từ trước đến nay luôn luôn quan tâm và đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi , cảm ơn quý vị đã dành sự ủng hộ trong thời gian dài cho chúng tôi, xin chúc quý vị và các bạn vui vẻ , dồi dào sức khỏe , gia đình hạnh phúc ."

Xin chào Giám đốc Vương Canh Niên , đồng chí giữ chức Giám đốc của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc từ cuối năm 2004 . Tôi còn nhớ , chỉ sau 25 ngày trên cương vị Giám đốc Đài , đồng chí đã đến với phòng thu phát thanh trực tiếp để gửi lời thăm hỏi tới quý vị thính giả ở nước ngoài . Trình bày về mối quan hệ giữa Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc với quý vị thính giả , đồng chí từng có câu nói khiến tôi vẫn nhớ như in , bây giờ chúng tôi xin mời các bạn thính giả cùng nghe lại nhé .

Nhu cầu của thính giả là mục tiêu đeo đuổi của chúng tôi . Chỉ có yêu mến thính giả , trân trọng thính giả và gần gũi với thính giả , thì chương trình phát thanh của chúng tôi mới tràn đầy sức sống .

Rất nhiều anh chị em trong Đài đều cho rằng , những lời trình bày của sếp khiến anh chị em hết sức cảm động , tại sao đồng chí lại nói như vậy ? Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc trung bình mỗi năm đều nhận được hơn 2 triệu bức thư của thính giả đến từ các nơi trên Thế giới , vậy đồng chí cho biết , thính giả có tầm quan trọng như thế nào trong trái tim đồng chí ?

Tại sao tôi nói nhu cầu của thính giả là mục tiêu đeo đuổi của chúng ta , chính điều đó đã nói lên tầm quan trọng của cơ quan truyền thông đối với thính giả . Chúng ta cần phải nhận thức rằng , nhu cầu của thính giả là tiêu chuẩn thể hiện giá trị của sự tồn tại của cơ quan truyền thông . Được thính giả chấp thuận và nhận được ý kiến phản hồi của thính giả là sự đáp lại đối với công tác của chúng ta , là điều trực tiếp nói lên thành quả công tác của chúng ta . Xét về điểm này , ý nghĩa của một bức thư thính giả chẳng kém gì dàn dựng một chương trình hay cũng như thực hiện việc phủ sóng thực tế đối với một khu vực .

Sở dĩ tôi nói chúng ta phải yêu mến thính giả , trân trọng thính giả và gần gũi với thính giả , đó là vì chúng ta còn phải tìm hiểu và quan tâm thính giả nhiều hơn nữa . Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc có hàng trăm triệu thính giả sinh sống tại các nước trên Thế giới , trong biết bao năm qua , các bạn thính giả luôn luôn nhiệt tình sốt sắng đón nghe chương trình phát thanh vô tuyến và trực tuyến của Bản Đài , để tìm hiểu Trung Quốc và triển khai hoạt động hữu nghị với Trung Quốc . Vì vậy , có thể nói , nếu như không có nhu cầu của thính giả thì không có sự phát triển của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc .

1  2  3